- Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, nhân viên y tế luôn tay chân 24/7, làm việc thông ca, ốm cũng không được nghỉ, công suất vượt 200-300% ngày thường.


Đại dịch sốt xuất huyết: phải đọc để bảo vệ gia đình

Đại dịch sốt xuất huyết: phải đọc để bảo vệ gia đình

Không thể bỏ qua bài viết này nếu bạn muốn bảo vệ mình và gia đình khỏi đại dịch sốt xuất huyết


Hà Nội đang là điểm nóng sốt xuất huyết của cả nước khi số mắc mới tăng nhanh chóng mặt.

Tuần qua, ghi nhận thêm gần 2.800 trường hợp, nâng tổng số mắc từ đầu năm lên hơn 14.000 ca, đứng thứ 2 sau TP.HCM (16.500 ca).

Trong 10 năm trở lại đây, đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội cao nhất rơi vào năm 2009 (16.000 ca) và 2015 (hơn 15.000 ca). Những năm trước, cao điểm dịch thường rơi vào tháng 9-10, nhưng năm nay ngay từ tháng 5 đã bắt đầu tăng mạnh.

{keywords}
Hội trường BV Bệnh Nhiệt đới được trưng dụng, kê thêm 20 giường điều trị ban ngày cho các bệnh nhân sốt xuất huyết

Ngày có 1.000 bệnh nhân đến khám

Trung bình mỗi ngày BV Bệnh nhiệt đới có 800-1.000 bệnh nhân đến khám, tại BV Đống Đa, con số này khoảng 250-400 bệnh nhân.

Quá tải bệnh nhân, các BV phải huy động toàn nhân lực, triệu tập hết bác sĩ đi học quay trở lại, làm việc 24/24. Phòng của BS cũng được trưng dụng thành phòng điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.

BS Phạm Bá Hiền, Phó giám đốc BV Đống Đa cho biết, để tránh quá tải cho khoa Truyền nhiễm, BV đã huy động gần 30 BS ở các khoa, phòng khác đến hỗ trợ, dù vậy nhân viên y tế vẫn phải làm việc tăng 200-300% so với ngày thường, 7-8h tối chưa được về.

Nhiều người vừa trực đêm sáng hôm sau vẫn làm nối ca luôn. Ngay tại khoa Cấp cứu, 2 BS và 3 điều dưỡng đang phải khám 150 bệnh nhân/ngày, trong khi ngày thường chỉ 20-40 người.

"Bữa trưa thường bắt đầu lúc 14h và bữa tối thường sau 22-23h30, có hôm không mệt không nuốt nổi", BS Hiền chia sẻ.

Hình ảnh ghi nhận tại các BV ngày 10/8:

{keywords}
Tại BV Đống Đa, phòng của BS được kê thêm giường gấp cho bệnh nhân truyền dịch
{keywords}
Tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ, hành lang chật kín bệnh nhân
{keywords}
BV Bệnh nhiệt đới đã phải mượn của DN hơn 400 giường để kê thêm bất kỳ chỗ nào còn trống. Phòng của BS cũng được nhường cho bệnh nhân, BS phải ra hành lang làm việc
{keywords}
Tình trạng quá tải tương tự tại BV Đống Đa. Hành lang của khoa Truyền nhiễm đan kín bệnh nhân
{keywords}
Chăm người thân bị sốt xuất huyết tại BV Đống Đa, em Nguyễn Di Quảng (16 tuổi, Vĩnh Phúc) mệt mỏi ngủ gục bên thành giường
{keywords}
2 chị em Nguyễn Quỳnh Anh, 11 tuổi và Nguyễn Việt Anh 8 tuổi bị sốt xuất huyết kế tiếp nhau, đã nhập viện điều trị từ 2/8 đến nay tại BV Đống Đa
{keywords}
Khoa Nhi, BV Đống Đa chật kín bệnh nhi sốt xuất huyết

{keywords}
Khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai đang điều trị cho rất nhiều phụ nữ mang bầu mắc sốt xuất huyết

{keywords}
Một bà bầu mắc sốt xuất huyết đang được kiểm tra sức khoẻ
{keywords}
Điều dưỡng Phạm Thúy Hạnh, mang bầu 21 tuần, khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới TƯ theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhân sốt xuất huyết

{keywords}
Điều dưỡng Đỗ Thị Hồng Vân, BV Bệnh Nhiệt đới dù đang mang thai 32 tuần nhưng vẫn ngày ngày đến sớm về muộn và tham gia trực như mọi người
{keywords}
BS Phạm Bá Hiền, Phó giám đốc BV Đống  Đa cho biết, để tránh quá tải cho khoa Truyền nhiễm, BV đã huy động gần 30 BS ở các khoa, phòng khác đến hỗ trợ, dù vậy nhân viên y tế tại đây vẫn phải làm việc tăng 200-300% so với ngày thường




{keywords}
Nhân viên khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai căng mình làm việc do quá tải hồ sơ bệnh nhân


{keywords}
Bữa trưa của một nhân viên ở BV Bệnh nhiệt đới, vừa ăn vừa theo dõi số liệu
{keywords}
Bữa trưa ăn vội của BS Trần Thị Hải Ninh - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bệnh nhiệt đới cùng các đồng nghiệp khi đồng hồ đã chỉ hơn 13h

Sốt xuất huyết: Nhà giàu cũng bị từ chối nhập viện vì quá tải

Sốt xuất huyết: Nhà giàu cũng bị từ chối nhập viện vì quá tải

Dù sốt cao 40 độ kèm chảy máu cam nhưng đi 3 BV trong đó có cả Việt - Pháp, bác Phúc vẫn bị từ chối nhập viện do quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Hà Nội: Thêm một phụ nữ 36 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

Hà Nội: Thêm một phụ nữ 36 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

Sau 17 ngày điều trị sốt xuất huyết, nữ bệnh nhân 36 tuổi đã tử vong do suy đa tạng, nâng tổng số ca tử vong lên 6.

Sốt xuất huyết 19 người chết: Trưng dụng hội trường, BS ngồi hành lang

Sốt xuất huyết 19 người chết: Trưng dụng hội trường, BS ngồi hành lang

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều BV phải dùng hội trường, phòng làm việc của bác sĩ thành nơi điều trị cho bệnh nhân.

Sốt xuất huyết: Nhập viện ngay khi có 5 dấu hiệu này

Sốt xuất huyết: Nhập viện ngay khi có 5 dấu hiệu này

Khi cảm thấy người kích thích vật vã, đau bụng, chảy máu chân răng... người mắc sốt xuất huyết cần đến ngay BV để tái khám.

Cả làng ở Hà Nội quay cuồng với đại dịch sốt xuất huyết

Cả làng ở Hà Nội quay cuồng với đại dịch sốt xuất huyết

Người dân thôn Trinh Lương (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) đang sống trong bất an, lo sợ vì hầu như nhà nào cũng có người mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết tăng cao, bệnh nhân doạ ‘tính sổ’ với BV

Sốt xuất huyết tăng cao, bệnh nhân doạ ‘tính sổ’ với BV

Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới chia sẻ, có trường hợp sốt xuất huyết nhẹ, BS tư vấn về nhà theo dõi liền bị bệnh nhân vác gậy đuổi, thậm chí doạ sẽ tính sổ với BV.


Thúy Hạnh - Phạm Hải