Cho chị T. đi nhờ xe, 2 “yêu râu xanh” đã lừa cô gái đến một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Thủy và thay nhau hãm hiếp.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 21/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Văn Khải (SN 1995) và Phạm Trọng An (SN 1993), đều ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa về tội “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào tối 17/3, 2 đối tượng trên đã cho chị B.T.T. (SN 1995, ở huyện Ngọc Lặc) đi nhờ xe. Thấy chị T. đi một mình lúc đêm tối, thú tính nổi lên Khải và An bày kế giở trò đổi bại với cô gái.

Trên đường đi, lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng này đã lừa đưa chị T. vào một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Thủy. Tại đây, 2 tên yêu râu xanh đã thay nhau hiếp cô gái trẻ. Nghe tiếng chị T. kêu cứu, lễ tân nhà nghỉ trên đã báo cáo Công an huyện Cẩm Thủy đến phối hợp giải cứu nạn nhân.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Khải, An bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 22/3, cơ quan CSĐT, Công an huyện Cẩm Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Khải và Phạm Trọng An về tội “Hiếp dâm”.

L.Lam (Tổng hợp)