Vì lười làm bài, Thành đã bị cô giáo nhắc nhở. Không những không tiếp thu, học trò này còn giở thói côn đồ với cô giáo của mình.


TIN BÀI KHÁC


Trao đổi với PV VietNamNet sáng 24/2, đại diện Trường THPT Tôn Đức Thắng (xã Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) cho biết, cô giáo Lý Thị Thu Sương, 32 tuổi, hiện tại vẫn chưa thể đến trường vì hậu quả trận hành hung.

Cô Lý Thị Thu Sương nhập viện vì học sinh côn đồ.
Trước đó, vào sáng qua (ngày 23/2), trong tiết kiểm tra 15 phút môn Hóa học tại lớp 11B2A, thấy học sinh Nguyễn Như Thành không làm bài, cô giáo Sương đã tận tình nhắc nhở. Tuy nhiên, Thành đáp lại bằng cách lớn tiếng thách thức cô rồi bỏ ra ngoài.

Sự việc không chỉ dừng lại đó. Trưa cùng ngày, trên đường về nhà, Nguyễn Như Thành đã chặn xe cô Sương lại, liên tục trút đòn đánh đấm lên đầu và lưng cô giáo. Hậu quả của trận đòn này đã khiến cô Sương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận với một vết rách dài 2 cm, sâu 0,5 cm phía sau gáy, phải khâu 3 mũi. Cô bị mất máu nhiều do chảy máu mũi, kết quả chụp X-quang cũng cho thấy tháp mũi bị dập.

Được biết, Nguyễn Như Thành là con ông Phó trưởng Công an xã Tân Hải (Ninh Hải).  Đại diện Trường THPT Tôn Đức Thắng cũng cho biết thêm, ngày hôm nay (24/2) học sinh Thành không đến trường.

M.Lê