Kẻ ác thủ đã dùng dao quắm chém dã man một thanh niên ngay giữa “thanh thiên bạch nhật” trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.

TIN BÀI KHÁC


Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 25/6, tại khu vực Công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Nạn nhân là Nguyễn Duy Vượng (SN 1987) ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Vào thời điểm trên, nhiều người dân đã chứng kiến cảnh hai thanh niên chạy ra từ quán karaoke ở gần đó, rượt đuổi nhau trên đường.

Một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc áo màu hồng cầm con dao quắm hung tợn đuổi theo anh Nguyễn Duy Vượng. Ngay sau đó, người thanh niên này đã rút hung khí ra truy sát đối phương.

Anh Vượng bị đối tượng trên chém liên tục nhiều nhát chí mạng. Bị chém nhiều nhát vào chân bằng dao quắm, anh Nguyễn Duy Vượng ngã quỵ xuống đường. Tên cầm dao không dừng tay, tiếp tục vung dao làm đứt lìa cánh tay trái của nạn nhân. Nạn nhân cố lê vào một quán nước gần đó và được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong do mất máu quá nhiều. Sau khi gây án, hung thủ đã vội vã lên xe tẩu thoát.

Theo nhiều người đân ở khu vực, trước đó giữa nạn nhân và hung thủ đã có xô xát, hiềm khích. Nhiều khả năng, án mạng xảy ra là do trả thù.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang truy bắt kẻ gây án và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lan Châu (Tổng hợp)