Thấy bé trai đang ngồi một mình trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, Ngọc liền nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé.

TIN BÀI KHÁC


Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Phạm Thị Ngọc (20 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về hành vi bắt bóc trẻ em.


Cháu Trường được trở về trong vòng tay ấm áp của cha mẹ sau hơn 1 tuần bị bắt cóc (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, vào chiều 16/11, tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai, phát hiện một bé trai 4 tuổi đang ngồi một mình trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, Ngọc liền nảy sinh ý định bắt cháu bé. Sau đó, Ngọc tiếp cận, bồng cháu bé đưa về huyện Tân Phú.

Được biết, cháu bé bị Ngọc bắt cóc là con của một phụ nữ ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Vào chiều 16/11, trong lúc chờ tiêm thuốc cho con, mẹ cháu bé đã để cháu ngồi một mình trên ghế đá rồi đi mua đồ ăn. Khi bà mẹ quay lại thì không thấy cháu bé ở đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đầu tháng 11, dư luận cả nước xôn xao về việc Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Bắc Giang) đã ăn cắp quần áo blouse, giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt cóc cháu Trường, con của chị Trần Thị Thơm (SN 1977, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Một tuần sau đó, Lệ bị bắt; cháu Trường được giải cứu.

Thu Hằng (Tổng hợp)