Đầu tháng 12, tại trường bắn TB1, Quân chủng PKKQ tổ chức huấn luyện bắn đạn thật với sự tham gia của nhiều đơn vị pháo, tên lửa phòng không hiện đại.

TIN BÀI KHÁC


Trong các ngày từ ngày 1 đến 5/12, tại Trường bắn TB1, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật phòng không, kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp và ZSU-23-4, bắn nghiệm thu khí tài tên lửa S125-2TM.

Đặc biệt, các khẩu đội của Đoàn tên lửa phòng không S-300 cũng tham gia luyện tập bắt mục tiêu trong đợt diễn tập này.

Khắc phục những khó khăn về điều kiện ăn ở dã ngoại và khó khăn về thời tiết, các đơn vị đã nêu cao tinh thần quyết tâm, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí được đưa vào diễn tập, tiêu diệt tốt mục tiêu trong điều kiện thời gian cho phép.

Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện bắn đạn thật ở TB1:


Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, động viên các thành phần tham gia diễn tập.

Một góc trận địa.

Nạp đạn tên lửa phòng không S-125.


Kiểm tra quá trình tên lửa được đưa vào bệ.

Đúng 8h ngày 4/12, cuộc diễn tập bắn đạn thật năm 2011 của Quân chủng PK-KQ bắt đầu. "Rồng lửa Thăng Long" S-75 rời bệ phóng, hướng về phía mục tiêu.

Đạn tên lửa S-125 cũng bay vút lên bầu trời lập công.


Cùng với tên lửa, các khẩu đội pháo cao xạ 57mm...

...và pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 (bốn pháo cỡ 23mm) cũng quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

Niềm vui của chiến sĩ PK-KQ bên mục tiêu bị tiêu diệt.

(Theo báo Quân đội Nhân dân)