Khi đang quan hệ tình dục với bạn gái trong nhà nghỉ, ông N. đột nhiên ngất xỉu và tử vong sau đó.

TIN BÀI KHÁC


Vụ việc hi hữu trên xảy ra vào chiều 15/12, tại nhà nghỉ Huyền Linh (đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vào khoảng 14h ngày 15/12, ông Võ Hoài N. (SN 1965, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và chị Lê Thị T. (SN 1990, quê ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; tạm trú ở quận Hoàng Mai) đến nhà nghỉ trên để “tâm sự”.

Khi đang quan hệ tình dục, ông N. bỗng nhiên bị ngất. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng ông N. đã tử vong ngay sau đó.

Nguyên nhân khiến ông N. tử vong hiện vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Vào tháng 10 vừa qua, tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, một người đàn ông cũng bị tử vong trong lúc đang quan hệ tình dục. Tối ngày 16/10, tại Khách sạn Bình Minh (ở khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), anh Nguyễn H.Kh (52 tuổi, quê TP.HCM) đã bị đột quỵ khi đang quan hệ tình dục với bạn gái. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh Kh đã tử vong ngay sau đó. Bác sĩ cho biết, anh Kh đã quan hệ quá mức dẫn tới bị "thượng mã phong".

Thu Hằng (Tổng hợp)