- "Tôi không có bình luận gì về việc Hương Giang phải dừng lại ở vòng vừa rồi vì đây hoàn toàn là sự lựa chọn của khán giả".





Cơ hội chia đều cho Top 3

Đã theo Vietnam Idol nhiều năm, anh thấy cuộc thi năm nay có gì khác so với những mùa trước?

Thực ra, tôi cũng mới chỉ theo Vietnam Idol được 2 năm thôi. Theo tôi thì sự khác biệt của năm nay so với năm trước là mặt bằng thí sinh đồng đều và đa dạng hơn.

Anh nghĩ gì về việc Hương Giang phải dừng bước ở vòng vừa rồi? Theo anh, Giang có cơ hội để phát triển sau khi bước ra cuộc thi này hay không?

Tôi không có bình luận gì về việc Hương Giang phải dừng lại ở vòng vừa rồi vì đây hoàn toàn là sự lựa chọn của khán giả. Còn về cơ hội thì luôn có và Hương Giang là lại là một thí sinh đầy ắp khao khát và đam mê làm nghề, cộng thêm sự thông minh vốn có nữa thì tôi nghĩ Hương Giang sẽ biết năm bắt những cơ hội của mình.


Vậy Top 3 còn lại thì sao, anh đánh giá thế nào về những gương mặt này?

Theo tôi thì Hoàng Quyên là thí sinh có chất giọng tốt, kỹ thuật chắc chắn tuy nhiên là chưa chọn được đúng bài đúng để tạo nên những bước đột phát cũng như khẳng định phong cách riêng của mình. Còn Bảo Trâm lại có chất giọng trong sáng, xử lý bài thông minh, hồn nhiên nhưng lại chưa thoát ra khỏi hình ảnh của một thí sinh đi thi. Yasuy thì có chất giọng bay, bản năng hồn nhiên nhưng lại rất dễ được cảm tình của khán giả thế nhưng lại chưa chắc chắn và ổn định. Mặc dù vậy, tôi nghĩa cơ hội vấn được chia đều cho cả 3.

Thích làm nhạc thời trang vì trẻ

Việc làm giám khảo của Vietnam Idol có ảnh hưởng gì đến công việc riêng của anh không?

Những người còn lại thế nào thì không biết, riêng tôi thì thấy không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi vẫn có thể làm những công việc riêng của mình một cách thoải mái. Tôi vừa đi Huế để làm Rock Storm đấy chứ. Sắp tới, tôi tham gia còn làm nhạc cho chương trình thời trang F Fashion Show nữa.

Làm nhạc cho chương trình thời trang? Vậy "chất" của Quốc Trung trong những sự kiện trình diễn quần áo này là gì?

Đúng vậy, và đây cũng không phải là fashion show đầu tiên tôi từng hợp tác. Cái khó của những chương trình này là dung hoà được giữa âm nhạc nền cho thời trang những lại vẫn hấp dẫn và mang lại cảm hứng cho người mẫu và khán giả.Nó không được nổi trội hơn thành phần chính nhưng cũng không được quá chìm lấp như nhạc background có sẵn. Bên cạnh đó, tôi cũng thích làm nhạc thời trang vì nó vì nó tương đối trẻ trung và cho phép tôi được bay bổng sáng tạo. Và thường thì tôi vẫn lựa chọn phong cách quen thuộc của mình. Đó là World music pha trộn với Electronica.


Nhân nói về thời trang, anh có thể nói gì về phong cách ăn mặc của mình?

Tôi không quá chú trọng và cầu kỳ trong ăn mặc. Tôi thích phong cách đơn giản, thoải mái, màu sáng.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Linh Phạm