- Khán giả lặng đi trong những thước phim và hình ảnh về một thời vàng son của một thế hệ đã mất đi của nền điện ảnh Việt Nam.


Không cầm được những dòng nước mắt, hai MC là nghệ sĩ Trà Giang và Thế Anh đã xúc động khi nói về một "thế hệ vàng" của điện ảnh Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi. những lời ca của bài hát "Đời gọi em biết bao lần", "Bài ca trên núi", "Bài ca không quên"  vang lên trong hình ảnh quen thuộc của các bộ phim như "Vợ chồng A Phủ", "Tội lỗi cuối cùng" khiến khán giả tưởng nhớ đến những cố diễn viên như Phương Thanh, Đức Hoàn... trong niềm thương nhớ.

Cùng thưởng thức những khoảnh khắc xúc động tại nhà hát Bông Sen (Phú Yên):

Hoàng Nguyên