- Hôm qua, 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Minh, nguyên Cục phó Cục Điện ảnh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Lê Ngọc Minh phát biểu trong cuộc họp báo về LHP Việt Nam 16.
Cùng bị khởi tố với tội danh trên cùng ông Lê Ngọc Minh là Trần Kim Phụng (nguyên kế toán trưởng Cục Điện ảnh), Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền (nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình - Hà Nội).
Thông tin về việc khởi tố ông Lê Ngọc Minh đã được giới làm điện ảnh truyền tai nhau cách đây vài ngày. Tuy nhiên, vẫn có người tỏ ra bức xúc và đặt dấu hỏi về việc tại sao chỉ có ông Lê Ngọc Minh bị khởi tố trong khi ông Lại Văn Sinh, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, là chủ tài khoản trong thời gian Cục Điện ảnh bị thất thoát hàng chục tỉ đồng, vẫn chưa bị khởi tố.
Theo kết quả điều tra, ngày 28/5/2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được trình báo của Cục Điện ảnh về việc trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2011, Phạm Thanh Hải (kế toán viên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật của Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ 7, Cục Điện ảnh) đã lập hồ sơ chứng từ và giả mạo chữ ký để rút hơn 44 tỉ đồng (không phảo 34 tỉ đồng như thông báo của Chánh thanh tra Bộ VHTTDL hồi đầu tháng 10/2011) của Cục Điện ảnh gửi tại Kho bạc Ba Đình rồi bỏ trốn.
Qua điều tra, Cơ quan Cánh sát điều tra - Bộ Công an xác định các bị can trên đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính, tạo điều kiện cho Phạm Thanh Hải thực hiện hành vi của mình. Đến nay Phạm Thanh Hải vẫn bặt vô âm tín.
Hoàng Vy