- Cuốn sách độc bản "Thi vân Yên Tử" dày 300 trang, nặng đến 120kg vừa được công nhận kỷ lục châu Á, cùng với 9 kỷ lục khác cũng đến từ Việt Nam.

TIN BÀI KHÁC

Tổ chức Kỷ lục châu Á đã gửi thông báo đến Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, xác nhận "Thi vân Yên Tử" đạt kỷ lục châu Á với tư cách là cuốn sách bằng gỗ lớn nhất. Đây là cuốn sách độc bản dày 300 trang, kích thước 125 cm x 80 cm x 16 cm, nặng đến 120 kg , bìa làm bằng gỗ gụ, các trang ruột được phủ lớp laminate bảo vệ.

Trích một trang sách được phủ laminate của cuốn "Thi vân Yên Tử"

"Thi vân Yên Tử" gồm 143 bài thơ của GS.TS Hoàng Quang Thuận, cùng 143 bài thơ đó được Trần Quốc Ẩn viết lại bằng thư pháp chữ Việt, và 143 ảnh chụp minh họa của Phạm Tú. Cuốn sách được thực hiện trong nửa năm này đã được GS.TS Hoàng Quang Thuận phát nguyện cúng dường cho Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đầu năm 2012.

Cùng được xác lập kỷ lục châu Á trong đợt này còn có 9 kỷ lục khác, đáng chú ý trong đó có nhiều kỷ lục thuộc lĩnh vực tôn giáo. Đó là các kỷ lục: ngôi chùa (trên đỉnh núi) bằng đồng lớn nhất dành cho chùa Đồng nặng 70 tấn đặt trên núi Yên Tử, Quảng Ninh; hành lang 500 vị La hán dài nhất, 1.700m, 250 gian ở chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Chùa Đồng bằng đồng nặng 70 tấn trên đỉnh Yên Tử

Ngoài ra còn có 3 kỷ lục về tượng: tượng chúa Kitô lớn nhất, cao 32m, đứng ở độ cao 176m so với mực nước biển trên đỉnh núi Tao Phùng, thành phố Vũng Tàu; tượng phật Thích Ca bằng đồng dát vàng lớn nhất, cao 10m, nặng 100 tấn ở chùa Bái Đính, Ninh Bình; tượng phật Quán Thế Âm bằng hoa lớn nhất, nặng 3 tấn, cao 15,5m, được kết bằng 500.000 bông hoa bất tử, đặt ở chùa Linh Phước, Đà Lạt.

Tổ chức Kỷ lục châu Á còn xác nhận các kỷ lục tầm châu lục cho cậu bé mù chơi được nhiều loại nhạc cụ nhất, là em Bùi Ngọc Thịnh 12 tuổi ở thị xã Ninh Hòa, chơi thành thạo đàn sến, đàn nhị, đàn tranh, đàn kìm, organ, guitar cổ và trống.

Kỷ lục gia Bùi Ngọc Thịnh đang chơi đàn nhị

Hai địa danh nổi tiếng Củ Chi và Côn Đảo cũng nằm trong danh mục công nhận kỷ lục lần này. Củ Chi đạt kỷ lục địa đạo dài nhất, Côn Đảo nhận kỷ lục hệ thống di tích lịch sử nhà tù trên đảo lớn nhất. Kỷ lục cuối cùng: động Thiên Đường là hang động khô dài nhất châu Á (31,4km).

Tổ chức Kỷ lục châu Á sẽ sang Việt Nam để trao chứng nhận kỷ lục châu Á kể trên, trong cuộc hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 22, được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 26/5 tới.

Long Hà