- Sau khi 2 cầu vượt bằng thép đầu tiên tại TP.HCM thông xe, ùn tắc giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc đã tạm thời hạ nhiệt.


Sáng ngày 27/1, 2 cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức và ngã tư Hàng Xanh đã chính thức thông xe, giúp hạ tầng giao thông khu vực trở nên thông thoáng.

Theo ghi nhận ban đầu, cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh- ngã tư lớn nhất TP.HCM ngay khi đưa vào hoạt động đã góp phần giải tỏa một lượng lớn phương tiện. Tình trạng ô tô xếp hàng dài đã không còn.

Chùm ảnh PV VietNamNet ghi nhận:


Cầu vượt bằng thép tại Ngã tư Thủ Đức “chia lửa” cho xa lộ Hà Nội.


Sáng ngày đầu thông xe, nhiều ô tô vẫn chưa lên cầu vượt.


Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra Bến xe Miền Đông nhìn từ cầu vượt ngã tư Hàng Xanh.


Đường Điện Biên Phủ trước lúc thông xe.


Lượng xe từ đường Bạch Đằng đi qua gầm cầu vượt.


Ngã tư Hàng Xanh từng xảy ra nhiều vụ ùn tắc triền miên.


Sau khi thông xe, đường Điện Biên Phủ chỉ còn lại xe máy, hầu hết ô tô đi lên cầu vượt.


Trên cầu vượt bằng thép.


Công trình mới được kỳ vọng giải quyết tạm thời bài toán hạ tầng chật chội tại TP.HCM.

Quốc Quang- Thúy Vịnh