- Sáng ngày 3/3, cụ rùa Hồ Gươm lại nổi giữa trời tiết mưa phùn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân hiếu kỳ xung quanh hồ.
 

Theo quan sát, cụ bơi vào sát bờ khoảng 1-2 phút, chân nhiều vết lở loét loang lổ, bấu vào bờ kè xi măng như muốn... lên bờ.

Những hình ảnh cụ rùa nổi sáng 3/3:
 
Cụ rùa dần dần tiến đến sát bờ ...
Rồi ghếch chân như muốn trèo lên
Chân cụ rùa đã lở loét khá nhiều
Chới với chân vì sức yếu, cụ không leo lên được

 

Mắt cụ lờ đờ, mệt mỏi
Không trèo lên bờ nổi, cụ lại tụt xuống nước
Mắt cụ mờ đục
 
Cụ rùa bơi dần ra xa
Người dân hiếu kỳ đứng xem cụ rùa

Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ theo kế hoạch tiến hành cứu chữa cụ rùa đã hoàn thành nhiều hạng mục để sẵn sàng đưa cụ rùa lên chữa trị.

Tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 02/3/2011 của UBND TP Hà Nội, các đầu việc được giao cho các Sở, ban ngành liên quan sẽ được hoàn thành trong ngày 04/3. Như thế, mọi việc chuẩn bị cho việc lai dẫn cụ rùa lên chân Tháp Rùa để chữa trị đã hoàn thành về cơ bản.

Theo đó, việc thi công, lắp đặt bể lưu giữ phục vụ chăm sóc, chữa trị rùa Hồ Gươm được Sở KHCN chỉ đạo, gia công lắp đặt hoàn thành trước ngày 04/3.

Việc thi công, lắp đặt bể lưu giữ phục vụ chăm sóc, chữa trị rùa Hồ Gươm được Sở KH-CN chỉ đạo, gia công lắp đặt hoàn thành trước ngày 04/3
 

Về gia công lưới, phương thức bắt và đưa dẫn rùa về nơi chữa trị, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản hoàn thành ngày 04/3 và phối hợp với các chuyên gia bố trí 3 ca tổ chức bắt, dẫn rùa đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng chỉ đạo hoàn thành lắp đặt hàng rào và quây rào để bắt dưới nước theo nhiệm vụ được giao trước ngày 04/3/2011.

Sở KH-CN tiếp tục chỉ đạo tổ chức bẫy, bắt rùa tai đỏ thường xuyên.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục phối hợp với PGS.TS Hà Đình Đức kiểm tra, giải quyết các vật cản khu vực xung quanh đảo Đền Ngọc Sơn, chỉ đạo Cty Công viên cây xanh kiểm tra, cắt tỉa các cành cây, lá cay rủ xuống mặt nước, không để ảnh hưởng đến rùa Hồ Gươm.

Sở KH&CN và PGS Hà Đình Đức tổ chức trực thường xuyên hàng ngày tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Bắt đầu từ ngày 04/3, Sở NN&PTNT, Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm chỉ đạo bố trí lực lượng tổ chức trực 3 ca liên tục (các tổ, nhóm thực hiện việc bắt, dẫn rùa về nơi lưu giữ, chăm sóc và tổ chức chẩn đoán, khám, chữa trị rùa).

Sáng ngày 3/3, bể lưu giữ cụ rùa đặt ở vị trí chân tháp hướng về đường Hàng Khay đã hoàn tất. Bể lưu giữ này được dựng cọc sắt, khung sắt gia cố hàng rào lưới thép, sau đó được bọc bạt xanh.

Hướng duy nhất để mở đó là phần liền kề với chân Tháp Rùa.

Hai bể nước sạch đã được đưa ra chân tháp để phục vụ công tác điều trị và dưỡng thương cho cụ rùa.

Kiên Trung


Hoàng Long