- Kết quả kiểm tra gần 100 điểm tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội năm 2013 cho thấy, có nhiều sai sót liên quan đến quy trình tiêm chủng.

Ngày 30/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc họp với Thanh tra Bộ về kết quả thanh tra sử dụng vắc xin.

Theo kế hoạch thanh tra, sẽ có 2 đoàn tiến hành thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cà Mau.

{keywords}

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sớm công bố nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng - (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, kết quả kiểm tra đánh giá gần 100 điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 cho thấy, có nhiều sai sót liên quan đến quy trình tiêm chủng.

Cụ thể: Bố trí các điểm tiêm chưa hợp lý (gần 28%), kỹ năng thực hiện mũi tiêm chuẩn chưa đạt (hơn 37%), tư vấn sau tiêm chủng chưa đầy đủ (gần 29%), dây chuyền lạnh bảo quản vắcxin như thiếu phích vắcxin, thiếu bình tích lạnh, nhiệt kế, tủ lạnh hỏng chưa sửa chữa kịp thời (gần 27%)…

5% điểm khám phân loại chưa đầy đủ, một trường hợp chỉ định tiêm sai.

Sau nhiều vụ tai biến sau tiêm vắc xin, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có công văn yêu cầu các địa phương có thể tiến hành tiêm chủng nhiều ngày trong tháng để giảm tải, mỗi buổi không tiêm quá 50 trẻ để thực hành tốt quy trình, kỹ thuật tiêm chủng.

Liên quan đến vụ việc, tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ vào ngày 30/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình về tiêm chủng, phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra, sớm công bố nguyên nhân tai biến dẫn đến tử vong trẻ sơ sinh do tiêm chủng vừa qua

Tại buổi họp báo tháng 7 diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng nhắc lại sự việc đáng tiếc vừa xảy ra ở Quảng Trị: Điều quan trọng và cần thiết nhất Bộ Y tế đã làm là ngưng cho tiêm để đánh giá sự việc.

Ông Đam cho biết, tính mạng của con người là quý hơn hết và Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phải tiếp tục thực hiện các biện pháp mà Bộ này đã chỉ đạo.

C.Quyên