- Trong lần đi chơi, nữ sinh lớp 9 quen biết, nảy sinh tình cảm với gã thanh niên dẫn đến phá thai. Khi cô gái thi đậu đại học muốn chấm dứt mối quan hệ để tập trung học tập liền bị gã thanh niên khống chế, ép uống thuốc sâu để cả hai cùng chết.

Ngày 24/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Dể (SN 1989, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) mức án 10 năm tù về hai tội “giết người” và “giao cấu với trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, Lê Văn Dể và L.T.X.Y.(SN 1995) quen biết nhau trong dịp đi chơi tại lễ khánh thành cầu Cần Thơ diễn ra vào tháng 4/2010. Lúc này, Y. đang là học sinh lớp 9 tại một trường trung học cơ sở thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

{keywords}
Nữ sinh bị người yêu khống chế, ép uống thuốc sâu.

Khoảng tháng 10/2010, sau thời gian nhắn tin qua điện thoại, Dể điện thoại rủ Y. đi chơi rồi cả hai quan hệ tình dục nhiều lần. Đến tháng 4/2011, Y. cho biết mình đã có thai. Thấy vậy, Dể nhờ chị gái đưa Y. đến trạm y tế thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh lấy tên người khác để nạo phá thai sau đó hai bên tiếp tục duy trì quan hệ.

Năm 2013, Y. thi đậu vào một trường đại học mở miền Tây và thuê nhà trọ tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để ở trọ. Thời gian này, Dể thường xuyên đến phòng trọ của Y. chơi nên cô gái chủ động nói lời chia tay để tập trung học tập. Do Dể không đồng ý chia tay nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 15/4/2014, Dể đến một cửa hàng vật tư nông nghiệp mua một chai thuốc trừ sâu hiệu ALTACH-5EC giá 17.000 đồng đem bỏ vào ba lô rồi đến phòng Y. chơi. Tại đây, hai bên tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi nên Dể đóng cửa phòng, cài chốt cửa không cho ai vào, sau đó dùng tay trái cặp cổ, tay phải cầm chai thuốc sâu đổ vào miệng Y. Do cô gái chống cự quyết liệt và kêu cứu nên bạn Y. đạp cửa xông vào bắt giữ Dể giao cho cơ quan công an.

M.Phượng