- Trong thời gian bỏ trốn về hành vi giết người, gã đàn ông bị tai nạn giao thông làm gãy cột sống nên phải nhập viện điều trị. Cũng tại đây, gã bị bắt rồi phải hầu tòa trên chiếc xe lăn.

Ngày 28/11, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ quận 10, TP.HCM) mức án 15 năm tù về tội "giết người". Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường 80 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, phải cấp dưỡng 3 triệu đồng/tháng cho 3 con nhỏ của nạn nhân đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 8/8/2013, sau khi đi uống bia, anh Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe gắn máy chạy về nhà. Khi Đạt chạy rẽ phải từ đường 3/2 qua đường Lý Thường Kiệt thì va chạm với xe của Huỳnh Tòng Vương điều khiển theo chiều ngược lại.

{keywords}
Bị cáo Vương hầu tòa.

Lúc này, anh Đạt dùng chân đạp vào xe Vương nhưng Vương né được và chửi anh Đạt rồi tiếp tục điều khiển xe chạy về ngã tư 3/2 - Nguyễn Tiểu La. Tức giận vì bị chửi, Đạt lái xe đuổi theo đến đầu hẻm 272 Nguyễn Tiểu La thì đuổi kịp, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Vương.

Bị đánh, Vương lùi lại để tránh thì bị vấp vào lề đường té xuống làm rơi con dao xếp có sẵn trong túi quần xuống đất. Vương nhặt lấy con dao, bật lưỡi dao cầm sẵn trên tay. Khi anh Đạt xông vào liên bị Vương đâm một nhát trúng bụng dẫn đến tử vong.

Thấy nạn nhân gục xuống, Vương bỏ xe tại hiện trường chạy bộ về nhà. Sau đó, Vương kể lại sự việc cho Lâm Thị Đang (người chung sống với Vương như vợ chồng) nghe, Đang đưa cho Vương tổng cộng 18 triệu đồng để gã đàn ông này bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, Vương bị tai nạn giao thông gãy cột sống phải nhập viện điều trị. Tại đây, Vương bị bắt theo lệnh truy nã.

Từ ngày bị bắt giam, Vương tiếp tục được điều trị tại bệnh viện trại giam nhưng do di chứng tai nạn giao thông quá nặng, bị cáo phải ngồi xe lăn vì 2 chân bị liệt. Quá trình điều tra, Vương khai nhận hành vi phạm tội. Đối với Lâm Thị Đang có hành vi che giấu tội phạm nhưng hiện đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

M.Phượng