- Chiều tối ngày 27/5, tàu Trường Hải Star đã được lai dắt vào bờ kết thúc hơn 1 tháng tiến hành trục vớt ở vùng biển Bãi Trước (TP. Vũng Tàu).


Tàu Trường Hải Star - “nạn nhân” trong vụ tai nạn với tàu Krairatch Dignity, tải trọng 40.000 tấn của Thái Lan đã được lai dắt vào bờ lúc 17h chiều tối qua (ngày 27/5).

Dưới đây là hình ảnh hoang tàn trên tàu mà PV VietNamNet ghi lại:


Sau gần 20 giờ thực hiện công tác trục vớt, bơm nước khỏi khoang tàu ra ngoài, tàu Trường Hải Star đã có thể tự nổi mà không phải dùng đến 3 cần cẩu 550 tấn như trước


Phần mạn tàu bên trái với vết thủng hàng chục mét vuông đã được vá trước khi trục vớt.

Bên trong khu phòng thuỷ thủ đoàn bị nước biển tàn phá tan hoang.


Cửa bong ke nhìn từ bên ngoài.

Một công nhân trục vớt tàu chuẩn bị dây tời để lai dắt…


Các thiết bị ra đa định vị bị hư hỏng toàn bộ.


Thời gian trên đồng hồ treo tường đã thuộc về quá khứ.


La bàn ở hướng đi ngày 9/4, khi vụ tai nạn xảy ra.

Sự hoang tàn bên trong con tàu đắm.


Do cách xếp sách chắc một cách đặc biệt của thuỷ thủ đi biển mà hơn một tháng sau khi bị đắm, hàng sách này vẫn không thiếu quyển nào.


Vỏ hào bám đầy thân tàu như hình ảnh chiếc tàu Ngọc Trai Đen trong “Cướp biển vùng Carribe”.
Chiều tối ngày 27/5, xác tàu đã được lai dắt vào bờ chấm dứt quá trình trục vớt.
 
Quốc Quang