Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Viết Trương khai, hắn gài mìn tại nhà riêng của Giám đốc Công an Khánh Hòa, giết đại tá Trần Ngọc Khánh, nhằm làm tê liệt hướng điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc làm ăn của Trương.

TIN BÀI KHÁC


Sáng 1/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo về kết quả điều tra vụ nổ xảy ra sáng 30/7, tại cửa nhà 54 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Đây là nơi ở của gia đình đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an Khánh Hòa.

Hung thủ là Nguyễn Viết Trương, nguyên Giám đốc Cty TNHH Song Mã, có trụ sở tại số 2 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương khai, hắn gài mìn tại nhà riêng ông Trần Ngọc Khánh nhằm làm tê liệt hướng điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến vụ tranh chấp tài sản giữa hai Cty Song Mã (do Trương làm giám đốc) và Cty TNHH Kiệt Việt (quận Bình Thạnh, TP.HCM) từ năm 2007.

Đối tượng Nguyễn Viết Trương (Ảnh: Thanh niên)

Được biết, thời gian qua Đại tá Khánh đã chỉ đạo cơ quan công an của tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật: tàng trữ vật liệu nổ, kinh doanh, khai thác vật liệu trái phép... Bởi vậy, Trương đã có ý định giết Giám đốc Công an tỉnh sẽ làm tê liệt quá trình điều tra tiếp theo của công an. Hắn đã tự chế tạo quả nổ, đặt quả nổ ở trước cửa nhà số 54 Phan Chu Trinh và trực tiếp gây nổ khi đại tá Trần Ngọc Khánh dắt xe máy ra cửa.

Trước đó, 1 vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 30/7, tại cửa ra vào số nhà 54 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa. Ngay sau khi vụ nổ mìn xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập Ban chuyên án mang bí số VA 307-G để tiến hành điều tra, phá án. Tối 31/7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Viết Trương về hành vi “Giết người”.

Khám xét tại nhà riêng và nơi làm việc của bị can Trương, Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 30,4 kg thuốc nổ và 475 kíp nổ, cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp tài sản giữa Cty TNHH Song Mã với Cty TNHH Kiệt Việt

P. Lan (Tổng hợp)