Liên quan đến hung thủ Đặng Trần Hoài, người gây ra thảm án chấn động dư luận ngày 29/7 vừa qua, nhiều người dân đã “tố” những “biểu hiện lạ” trong quá khứ của đối tượng này.

Sau 5 ngày gây ra cái chết của 1 bé gái 4 tuổi và cưỡng bức 1 bé gái 8 tuổi, Đặng Trần Hoài (26 tuổi) đã bị Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra, Hoài khai rằng do rằng do có chút hơi men trong người nên không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, nhiều hàng xóm của hung thủ này cho biết, Hoài từng có những biểu hiện “bất thường” trong quá khứ. Có thể đây chính là nguồn gốc của phần “con” trong người sát thủ này.

Hung thủ tại cơ quan điều tra

Theo nguồn tin của báo Giáo dục Việt Nam, 1 cán bộ tổ dân phố tiết lộ, trước đây, trong 1 lần mâu thuẫn với cậu ruột, Hoài đã từng vác dao đuổi theo chém....Còn bà Nguyễn Thị K. (mẹ của Hoài) từng xảy ra tranh chấp đất đai với bà Nguyễn Thị Đ., mẹ chồng của bà K. Vào năm 2007, trong lúc xô xát, tranh cãi, bà Nguyễn Thị K. cũng đã từng đi mua xăng về, có ý định đốt nhà người mẹ chồng của mình nhưng không thành.

Ngoài ra, cũng chính bà K. từng chia sẻ, Hoài là có lối sống khép kín, ít bạn bè. Ngoài ra, Hoài hay nói nhiều và tính tình ngang bướng nhưng chưa có điều tiếng gì xảy ra với bà con láng giềng.

Theo nguồn tin của Infonet, một người bạn học cấp 3 của Đặng Trần Hoài cũng cho biết, thời còn đi học phổ thông, tính tình của Hoài rất khác so với đám bạn cùng lớp nên ít người chơi được với Hoài. Đặc biệt, Hoài thường hay thích trêu ghẹo các bạn nữ, đôi lúc còn hơi “quá đà”. Cũng theo người bạn này, khoảng vài năm trở lại đây, Hoài rất ít khi qua lại với bạn bè và gần như tuyệt giao không hay biết gì về cuộc sống của Hoài nữa.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin. Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) đã gây ra vụ án giết, hiếp chấn động dư luận. Để biện minh cho hành vi đáng sợ của mình, Hoài khai rằng, anh ta gây án vì có uống bia rượu khi ăn đám cưới ở Mỹ Đình, Hà Nội.

Tuy nhiên, lý do này khó có thể thuyết phục cơ quan điều tra. Bởi vậy, nhiều người đã phải thắc mắc tại sao gia đình tương đối khá giả, vừa chào đón con đầu lòng và chưa từng có tiền án tiền sự, Đặng Trần Hoài lại gây ra vụ án động trời trên?

P. Lam (Tổng hợp)