- Tướng Giáp qua lời kể của bác sĩ riêng; Trung Quốc điều tàu 4.000 tấn đến Trường Sa; Con em cán bộ phá rừng VQG Yok Đôn; Thông tin mới vụ khắc phục 'hố tử thần'; Cấp CMND ghi tên cha mẹ tại Hà Nội; Chở con đi khám bệnh, cả nhà chết thảm; Gia cảnh khó của kẻ cứa cổ giết chủ quán cafe; Đề xuất mở thêm 4 bến xe ở Hà Nội... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 25/8.

TƯỚNG GIÁP QUA LỜI KỂ CỦA BÁC SĨ RIÊNG

Nhắc đến ấn tượng về cốt cách sống và làm việc của Đại tướng, bác sĩ Ngà cho hay trong suốt 30 năm ở bên Đại tướng, sự say mê công việc làm quên ngủ - quên ăn - quên sức khỏe của Đại tướng đã khiến ông từng "đứng ngồi không yên" nhưng trong lòng đầy cảm phục.

Đọc bài tại đây

TRUNG QUỐC ĐIỀU TÀU 4.000 TẤN ĐẾN TRƯỜNG SA

Một tàu gia công tiếp tế trọng tải 4.000 tấn của Trung Quốc đang trên đường đến quần đảo Trường Sa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Thông tin trên TTXVN.

Đọc tiếp tại đây

CHỞ CON ĐI KHÁM BỆNH, CẢ NHÀ CHẾT THẢM


Chiếc xe máy nát bét, nằm trọn trong gầm ô tô tải

Trên đường chở vợ con đi khám bệnh trên thành phố Quảng Ngãi, xe máy của anh Đào bất ngờ bị ô tô tải va phải. Vụ tai nạn làm cả gia đình anh Đào, chị Hiệp cùng con nhỏ 5 tháng tuổi chết tại chỗ.

Đọc tin tại đây

CON EM CÁN BỘ PHÁ RỪNG VQG YOK ĐÔN

Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn, khu rừng rộng nhất nước đang bị “móc ruột” từng ngày, thậm chí có cả con em cán bộ xã vàVQG cùng tham gia phá rừng. Trong khi việc xử lý vi phạm mới chỉ dừng lại ở mức độ “phạt cho có”, nặng tâm lý cả nể, sợ bị trả thù càng khiến lâm tặc nhờn luật, gỗ quý càng mất nhiều hơn.

Xem chi tiết tại đây

GIA CẢNH KHÓ CỦA KẺ CỨA CỔ CHỦ QUÁN CAFE

Bố mẹ quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng, chỉ biết bám vào ruộng lúa, củ khoai là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sự bỏ học giữa chừng từ năm lớp 11 chơi bời lông bông, còn em gái học hết lớp 12 cũng chỉ ở nhà làm ruộng.

Đọc bài tại đây

CẦM TÌM RÕ NGUYÊN NHÂN TRƯỚC KHI KHẮC PHỤC HỐ TỬ THẦN

Liên quan đến việc khắc phục "hố tử thần", ông Nguyễn Văn Nhậm, bộ môn cầu - hầm (Khoa Công trình Đại học Giao thông Vận tải) cho biết: "Phải xác định chính xác 2 nguyên nhân xem đường sụt làm cống vỡ hay cống vỡ làm đường sụt thì mới có hướng khắc phục...".

Xem tiếp tại đây

PHÁ ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC CÔNG NGHỆ CAO CHƯA TỪNG CÓ TẠI VN

Bà trùm có mối quan hệ với casino ở Campuchia đã tổ chức thành một hệ thống đánh bạc với cách thức công nghệ cao chưa từng biết đến ở Việt Nam, thậm chí chúng còn lắp hệ thống phát sóng wifi ở Tây Ninh và Quảng Ninh để con bạc trong, ngoài nước và ở cả Trung Quốc có thể online sát phạt được.

Đọc thông tin tại đây

NGANG NHIÊN 'XẺ THỊT' DÒNG SÔNG


Xe tải ùn ùn đến sông Ba chở cát

Nạn khai thác cát trái phép dọc dòng sông Ba diễn ra trên địa bàn các huyện Phú Thiện, Ia Pa, thị xã Ayun Pa từ nhiều năm nay. Dù chưa được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng nhiều bãi cát có chủ đua nhau mọc lên dọc theo chiều dài gần 20 km sông.

Đọc chi tiết tại đây

ĐỀ XUẤT MỞ THÊM 4 BẾN XE Ở HÀ NỘI

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội vừa đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét cho phép triển khai xây dựng thêm 4 bến xe khách tại các cửa ngõ Thủ đô, bao gồm: Văn Bình, An Khánh, Hạ Mỗ và Hải Bối.

Đọc tin tại đây

CẤP CMND MỚI GHI TÊN CHA MẸ TẠI HÀ NỘI

Dù không nhận được sự đồng tình của dư luận, song Bộ Công an khẳng định vẫn sẽ tiến hành cấp thí điểm mẫu CMND mới tại 3 quận, huyện của Hà Nội là Hoàng Mai, Tây Hồ và huyện Từ Liêm bắt đầu từ tháng 9 tới.

Đọc tiếp tại đây

BÁC SĨ ÉP VỢ BỆNH NHÂN VÀO PHÒNG TRỌ 'ĐÒI TÌNH'

Để đền đáp, bà O. lo quà cáp và mời bác sĩ N. ăn nhậu. Tuy nhiên dường như chưa vừa ý, bác sĩ N. vẫn gợi ý “đòi tình”, ép bà O. cùng vào nhà trọ với mình.

Xem thông tin tại đây

ĐỌC CHẬM

Giấc mơ đại học 'đứt gãy' của nữ sinh Tày
Thi đỗ ĐH, nhưng rất có thể, giấc mơ vào giảng đường của Hoàng Thị Mai – cô bé người dân tộc Tày ở xã Mông Ân, Bình Gia, Lạng Sơn sẽ đứt gãy từ đây.
 
'Họ quăng quật thai nhi làm gia đình tôi đảo lộn'
"Thậm chí khi bà Thơm lên nhà “thỏa thuận với gia đình vào ngày hôm sau, chúng tôi đã gọi điện “ép” Toàn phải nói chuyện rõ ràng. Toàn đã phát cáu, nói rằng: “Bố mẹ tin con hay là tin lời họ?".
 

KỲ QUẶC

Quý tử tâm thần, đại gia khốn khổ
Sau một thời gian du học, nhiều học sinh bị trầm cảm, tâm thần. Trong đó, có những gia đình rất giàu có đã phải lặn lội sang tận nơi mang con về chữa bệnh trước khi quá muộn.
 

M.Anh (tổng hợp)