Vũ Tiến Lộc

Cập nhập tin tức Vũ Tiến Lộc

Chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Theo đại biểu Quốc hội, chúng ta đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao.

Xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm theo nghĩa 'xé rào'

Nhấn mạnh phải xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm theo nghĩa 'xé rào', đại biểu Quốc hội cho rằng, luật gây vướng mắc, góp phần tạo sức ì cho hệ thống công quyền mà không sửa kịp thời là có lỗi với dân, với nước.

Nâng thời hạn visa điện tử lên 3 tháng 'thực sự là bước đột phá'

Đại biểu Quốc hội đánh giá việc nâng thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng (có giá trị một lần hoặc nhiều lần) thực sự là bước đột phá, sẽ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, khách du lịch muốn đến Việt Nam.

Tâm thế 2022 không chỉ sống chung mà là vượt qua đại dịch Covid-19

Năm 2022, chúng ta không chỉ sống chung mà là giai đoạn vượt qua Covid-19 với tâm thế chủ động; còn cứ lúc đóng lúc mở thì giết chết doanh nghiệp.

Đề xuất gói hỗ trợ lãi suất lên đến 20.000 tỷ kích cầu nền kinh tế

Chính phủ và các bộ đang xây dựng các gói kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp, kích thích nền kinh tế như: hỗ trợ lãi suất, phát hành công trái, trái phiếu, tăng thu, tiết kiệm chi....

Ùn tắc hàng hóa trên quốc lộ do chống dịch mỗi nơi một kiểu

Nêu thực tế hàng hóa ùn tắc ngoài quốc lộ do sự thiếu thống nhất của các địa phương, ĐBQH đề xuất các tỉnh nên phối hợp giảm tối đa điều kiện, biện pháp khác biệt, không cần thiết.

Tăng giờ làm thêm: ĐB thử làm chủ doanh nghiệp xem sung sướng ra sao

Hàng nghìn khó khăn đổ lên chủ DN trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Khi DN làm ăn khó thì việc trả lương đúng hạn, chút thưởng Tết cho công nhân cũng “bạc mặt”.

Bà Quyết Tâm, ông Tiến Lộc thử ăn cơm, làm công nhân một lần

Bàn về giờ làm thêm, nhiều ý kiến cho rằng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa ăn bữa cơm công nhân bao giờ, ông Vũ Tiến Lộc cũng cần đi làm công nhân 1 tháng.

Bà Quyết Tâm nghẹn ngào khóc tranh luận với Chủ tịch VCCI về giờ làm thêm

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nghẹn ngào khóc khi tranh luận lại ý kiến của ĐB Vũ Tiến Lộc về “giờ làm việc và tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm là hợp lý, nhân văn và tự nguyện”.

Thông về thị trường nhưng cần thoáng về thể chế

Việc có chính sách công nghiệp thông minh cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là sự thông thoáng về thể chế  là những việc cần làm ngay nhằm tận dụng tốt nhất cơ hội  sau khi hai hiệp định EVFTA và IPA được ký kết. 

Kinh tế tư nhân là 'rường cột' của kinh tế Việt Nam

 - Chất lượng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta không thể không trăn trở, chúng ta chưa có được một thế hệ các nhà công nghiệp dân tộc.

Không thể đặt 30%GDP ra "ngoài vòng pháp luật"

- Viết bài này cho Diễn đàn Vì Việt Nam hùng cường, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến khu vực kinh tế hộ gia đình đang chiếm tới hơn 30% GDP nhưng lại bị bỏ quên, hay đặt ra ngoài vòng luật pháp.

Từ câu hỏi đầy trăn trở của Thủ tướng

- Rõ ràng, chúng ta vẫn đang dùng tư duy cũ để quản lý những mô hình kinh doanh mới. Kinh doanh thông minh nhưng quản lý nhà nước vẫn thủ công.

Ghi dấu kỷ lục thập kỷ, Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc cho biết, ước tính tăng trưởng GDP 2018 đạt khoảng 7%, mức cao nhất trong 10 năm qua và Chính phủ vẫn đang nỗ lực không ngừng cùng với ngọn lửa nhiệt huyết của các DN để đưa Việt Nam bứt phá đi lên.

Lần đầu tiên vượt Trung Quốc, Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới

Lần đầu tiên vượt Trung Quốc và nhiều nước khác, Việt Nam đã vươn lên hàng đầu trên thế giới trong 1 danh sách đầy cạnh tranh.

Vượt trần thể chế

Nếu không quyết tâm cải cách, chúng ta mãi chỉ là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, không có gì đáng tự hào.

Không quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng: Sẽ lỡ thời cơ của CPTPP

"Nếu không quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường năng lực khoa học công nghệ, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ của CPTPP".

Kết nối FDI - DN Việt: Hãy còn hờ hững

Dòng vốn ngoại ồ ạt đổ vào trong cả chục năm qua nhưng mức độ hưởng lợi của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Việt khá thấp. Tính kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam thấp.

Tìm mọi cách gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sẽ không thu hẹp hay làm yếu đi khu vực FDI nhưng Chính phủ sẽ đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp FDI sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt.

Làn sóng cải cách lần 2 và món quà của Thủ tướng với DN

Chủ tịch VCCI chúc mừng Chính phủ đã khởi động thành công "làn sóng cải cách lần 2", nhắc lại món quà của Thủ tướng với DN trước thềm hội nghị.