Kiên Giang

Cập nhập tin tức Kiên Giang

Bác sĩ và bảo vệ móc nối, làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, bảo vệ cùng nhiều bác sĩ của trung tâm y tế ở Kiên Giang đã móc nối, làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe để làm hồ sơ thi sát hạch lái xe.

Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu

Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 'Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030' của Chính phủ (Đề án 06)...

Giám đốc lập dự án 'ma', bán hàng nghìn thửa đất ở Phú Quốc

Lê Minh Điệp cùng 2 đồng phạm lập các dự án "ma" tại Phú Quốc rồi phân lô bán nền, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ông Lê Quốc Anh giữ chức Bí thư Thành uỷ Phú Quốc

Ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được điều động giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Phú Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên trưởng công an TP Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Mót vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Đôi vợ chồng dùng ma tuý cùng 7 người bạn trước khi xuất ngoại làm thuê

Chuẩn bị cùng chồng đi làm thuê ở nước ngoài, Trúc rủ nhóm bạn đến nhà người quen, ngỏ lời "mời" mọi người chơi ma túy. Khi cả nhóm đang chia ma tuý để sử dụng thì bị công an ập vào bắt giữ.

Nữ sinh lớp 8 bị đánh vì nói bạn 'đẹp mà chảnh'

Sau khi nói bạn cùng khối lớp 8 là “đẹp mà chảnh”, một nữ sinh ở Kiên Giang bị hẹn gặp tại nhà vệ sinh của trường.

Khiển trách Phó giám đốc Sở y tế Kiên Giang

Ông Chung Tấn Thịnh, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y Kiên Giang tế bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do xảy ra sai phạm trong chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Kiên Giang lên tiếng việc bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho biết, bà L.T.P.C. - Phó Giám đốc một Sở đã được bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, đảm bảo theo quy định.

Thủ tướng: "Phát triển nhanh và bền vững để Phú Quốc là nơi đáng sống"

Ngày 31/3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ chối nhậu, người đàn ông ở Kiên Giang bị đánh tử vong

Nghi phạm Vũ Văn Xuyên khai nhận mang rượu đến nhà ông N. rủ nhậu nhưng ông N. không đồng ý. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, Xuyên tấn công nạn nhân dẫn tới tử vong.

Công an kịp thời ngăn nhóm 'choai choai' mang dao, bom xăng hỗn chiến

Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã kịp thời ngăn chặn nhóm 15 thanh thiếu niên chuẩn bị dao, bom xăng tự chế để hỗn chiến.

Tuyên án 9 thanh, thiếu niên chém nhầm người ở cây xăng

TAND tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí đi tìm "đối thủ" rồi chém nhầm người.

Bắt nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng

Giả làm nhân viên ngân hàng, các đối tượng gọi điện cho chủ thẻ tư vấn nâng hạn mức thẻ, thu thập thông tin rồi đặt mua các loại hàng hóa có giá trị, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn.

Bắt nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng

Ông Phạm Quốc Dân, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị 'tố' làm nữ sinh lớp 12 mang thai 26 tuần, thầy giáo nói gì?

Thầy giáo bị "tố" có hành vi dụ dỗ, quan hệ nhiều lần khiến học sinh lớp 12 mang thai 26 tuần. Giáo viên này cũng đã nhận quyết định đình chỉ công tác.

Mang súng đi đòi nợ, 2 thanh niên lĩnh án tù sau phát bắn chỉ thiên

Mang theo súng đến quán đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn với người khác, Phúc liền giật súng của Tài bắn 1 phát chỉ thiên rồi bỏ về. Cả 2 sau đó bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến ngày đưa ra xét xử.

3 giang hồ lĩnh án chung thân trong vụ hỗn chiến bảo kê đất ở Phú Quốc

TAND tỉnh kiên Giang đã tuyên phạt 3 án chung thân cho các bị cáo trong vụ án 2 băng nhóm hỗn chiến, nổ súng giải quyết tranh chấp đất đai làm 2 người chết, 6 người bị thương ở Phú Quốc.

Đưa hàng chục người đi khai thác hải sản trái phép, 4 bị cáo lĩnh 23 năm tù

Cấu kết với nhau sửa số hiệu tàu, tuyển hàng chục ngư dân đưa ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, 4 bị cáo ở tỉnh Kiên Giang bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù.

Tháo dỡ khách sạn 12 tầng xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Chủ khách sạn 12 tầng xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm.