Ngày 29/1, ông Vũ Mạnh Hùng, chủ khách sạn 12 tầng xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm.

Theo tìm hiểu, chủ toà nhà này đã thuê một đơn vị chuyên tháo dỡ cùng máy móc, trang thiết bị phá dỡ công trình vi phạm. Thời gian tháo dỡ dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng.

phu quoc 730.jpg
Hiện trạng khách sạn 12 tầng có phần xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ. Ảnh: T.H

Trước đó, ông Hùng đã có đơn gửi chính quyền địa phương xin tự tháo, khắc phục phần vi phạm.

Liên quan đến toà nhà 12 tầng nói trên, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc từng có quyết định buộc ông Hùng phá dỡ công trình xây dựng vi phạm có diện tích 2.746,8m2 (thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ); đồng thời, buộc trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi vi phạm.