SỰ KIỆN

Nóng tuần cuối cùng kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 bộ trưởng, Chánh án TAND Tối cao và Thống đốc NHNN sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội từ 16 đến 18/11.

Đền bù sân bay Long Thành: Ăn 2 tô phở hết 1m2 đất

"Đất sản xuất kinh doanh 120.000 đồng/m2, ăn 2 tô phở hết 1 m2 đất rồi. Đền bù như thế dân có chịu không?", Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh đặt câu hỏi.

4 nhóm vấn đề đại biểu QH muốn chất vấn Thủ tướng

Nhiều ĐBQH muốn chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về 4 nhóm vấn đề như giải quyết ùn tắc giao thông, tăng trưởng kinh tế...

Sẽ xem xét sai phạm của Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình

Sai phạm của Giám đốc BV đa khoa Hòa Bình sẽ được xem xét sau khi xác định nguyên nhân 7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận. 

Đề nghị cho phép dùng vũ khí thô sơ vì mục đích văn hóa

ĐBQH đề nghị cần nghiên cứu quy định về việc sử dụng vũ khí thô sơ và vật liệu nổ được người dân dùng vào mục đích văn hoá.

Từ sự cố môi trường, không dễ dãi dùng công nghệ lạc hậu

Đầu tư công nghệ lạc hậu, những dự án gây sự cố môi trường đã xảy ra không cho phép chúng ta dễ dãi trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Bốn bộ trưởng trả lời chất vấn trong 3 ngày

Các bộ trưởng: Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Y tế, Kế hoạch - Đầu tư, NN&PTNT sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Xin ý kiến Quốc hội làm cao tốc Bắc-Nam hơn 300.000 tỷ

Phiên họp đột xuất của UB Thường vụ QH cuối giờ chiều qua đã thống nhất đưa dự án cao tốc Bắc - Nam vào kỳ họp để xin ý kiến QH.

Cao tốc Bắc-Nam: Tiền không quan trọng nhất mà là cơ chế nào

Nói về cao tốc Bắc - Nam, ủy viên thường trực UB Kinh tế Đỗ Văn Sinh cho rằng, tiền không phải quan trọng nhất, mà làm sao tìm ra cơ chế chính sách.

Cả họ làm quan: Bổ nhiệm kiểu 'gọt chân cho vừa giày'

Nói về tình trạng cả họ làm quan, ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng quy trình chung không sai nhưng hộp đen xử lý kiểu “gọt chân cho vừa giày”.

'Chặt cây ai cũng tiếc, nhưng quá trình phát triển buộc phải làm'

Chặt cây ai cũng tiếc, mình đang trồng chả được nhưng trong quá trình phát triển, cần di dời cây thì buộc phải làm - Bí thư Hà Nội chia sẻ.

Chồng chéo, 3 bộ quản lý một sợi bún

ĐB tỉnh Bình Dương chỉ ra điểm bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm khi 3 bộ cùng quản lý chất lượng bún.

Bộ trưởng Y tế: Tuần này có kết luận vụ 8 người chết khi chạy thận

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong tuần này sẽ có kết luận của hội đồng chuyên môn vụ 8 người tử vong khi chạy thận tại Hoà Bình.

‘Đòi người tiêu dùng thông thái, dân sẽ rất buồn’

ĐBQH tranh luận gay gắt chủ đề người dân có thể trở thành người tiêu dùng thông thái khi bủa vây là thực phẩm không an toàn?

Nhiều tỉnh đề nghị bí thư, chủ tịch có cảnh vệ

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh cho biết, sau sự việc tại một tỉnh, nhiều nơi đề xuất bí thư, chủ tịch tỉnh được cảnh vệ.

Quốc hội sẽ phá lệ, thảo luận đến 18 giờ 30

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho phép kéo dài thời gian phiên họp chiều ngày 9/6 đến 18h30...

Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn 40 phút

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dành 40 phút cuối của phiên chất vấn để phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của ĐBQH.

600.000 tỷ đồng nợ xấu có thể xây 3 sân bay Long Thành

Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng cho hay, với khoảng 600 ngàn tỷ đồng nợ xấu có thể xây được 3 sân bay Long Thành.

'Chặt cây cũng như sát sinh'

"Chặt cây cũng như chuyện sát sinh. Cây cối cho chúng ta sự sống, che mát cho chúng ta nên phải nghiêm cấm việc chặt cây", hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

GĐ Công an Nghệ An: Dân mình rất tốt, không cần thêm cảnh vệ

Cảnh vệ càng nhiều thì xã hội càng bất ổn. Đến giai đoạn nào đó, không cần ai bảo vệ mới là văn minh -Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói.

Tinh giản biên chế 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, nếu năm nay và 2018 tiết kiệm chi 1%/năm thì có hơn 20.000 tỷ đồng, đủ để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Trình luật không đạt sẽ bị đánh giá tín nhiệm

QH yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân không hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, coi đó là căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín nhiệm.

Công nhân được ưu đãi mua nhà 100 triệu đồng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết sẽ làm việc với hệ thống ngân hàng để cho công nhân vay ưu đãi mua nhà giá 100 - 200 triệu. 

Mở rộng Tân Sơn Nhất về phía bắc: Hoàn toàn không khả thi

Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía bắc là hoàn toàn không khả thi - Bộ trưởng GTVT khẳng định trước QH.

Bí thư Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân, khó vẫn phải làm

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: "Việc hạn chế xe cá nhân, khó nhưng vẫn phải làm". 

Khó làm sân bay Long Thành bằng ngân sách do trần nợ công

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết, với trần nợ công hiện nay, để đầu tư Long Thành bằng vốn nhà nước là hết sức khó khăn.