SỰ KIỆN

Nóng tuần cuối cùng kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 bộ trưởng, Chánh án TAND Tối cao và Thống đốc NHNN sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội từ 16 đến 18/11.

Khởi tố vụ Đồng Tâm: Tôi tin pháp luật sẽ đại lượng, công bằng

ĐBQH tin rằng pháp luật sẽ có những đại lượng phù hợp, công bằng đối với người có nhiều tình tiết giảm nhẹ, với những người ăn năn hối cải.

Khởi tố điều tra vụ Đồng Tâm là cần thiết để làm sáng tỏ

ĐB Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ về việc Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Bộ trưởng có thể trả lời câu hỏi cho người tiền nhiệm chưa?

Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ rất lo lắng và luôn luôn suy nghĩ để thực hiện và trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ cho người tiền nhiệm của mình.

Dân mua thuốc không cần đơn, Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm

Bộ trưởng Y tế thẳng thắn thừa nhận ngành còn yếu kém khi để người dân mua thuốc không cần đơn. Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm.

Bộ trưởng Tiến giải trình 1 cây kim chênh giá 7 lần

Bộ trưởng Y tế cho rằng 1 cây kim bướm cùng tên gọi nhưng chênh giá đến 7 lần do khác nhau về cách sử dụng.

Âm quỹ 7.000 tỷ, Tổng giám đốc BHXH lo lắng

Tổng quỹ BHYT năm 2017 là 73.000 tỷ đồng, nhưng theo số chi quý 1 báo cáo lên, năm nay nhu cầu chi sẽ khoảng 80.000 tỷ đồng, hụt 7.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng KH-ĐT: Chúng tôi chưa thật sự nghiêm túc, còn nể nang

Về tình trạng đầu tư còn dàn trải, kéo dài, Bộ trưởng KH-ĐT nhận: “Chúng tôi thực sự chưa nghiêm túc,còn nể nang. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm”.

Phó Thủ tướng: Một số bộ thấy việc gì cũng to

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng bộ ngành cái gì cũng muốn đầu tư, một số bộ thấy việc gì cũng quan trọng, cũng to.

Bộ trưởng GTVT: Đường cao tốc Việt Nam rẻ hơn nhiều nước

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa dẫn chứng một vài con số cho thấy suất đầu tư cao tốc của Việt Nam thấp hơn nhiều nước trên thế giới.

Xử nghiêm người lợi dụng khiếu kiện để gây rối

Xử lý nghiêm những trường hợp kích động, lôi kéo hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối - Phó Thủ tướng thường trực báo cáo trước QH.

Phó Thủ tướng: Chuyển biên chế giáo viên mới là đề xuất của Bộ GD

 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết bỏ biên chế giáo viên sang ký hợp đồng viên chức của Bộ GD-ĐT mới chỉ là đề xuất.

Bé 33 ngày tuổi chết: Cần giám định tâm thần người mẹ

Muốn làm rõ vụ bé trai 33 ngày tuổi bị chết, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án, giám định tâm thần người mẹ.

Phó Thủ tướng: Tư duy nhiệm kỳ rất tinh vi

Tư duy nhiệm kỳ rất tinh vi, có thể vì lợi ích nhóm, có thể muốn thể hiện mình được phiếu cho nhiệm kỳ tới, có thể thấy hết nhiệm kỳ rồi thì thôi.

Chủ tịch Quốc hội ‘chấm điểm’ 4 bộ trưởng

Chủ tịch QH nhận xét Bộ trưởng NN&PTNT trả lời ngắn gọn, Bộ trưởng Y tế nắm chắc vấn đề...

Bộ trưởng Tài chính: Quản lý nợ thấy bất cập không sửa là quá dở

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói nên giao về một đầu mối quản lý nợ công vì khi xảy ra vấn đề gì rất khó quy trách nhiệm.

Tố cáo qua email có ký tên có thể được giải quyết

Để tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tố cáo, có thể mở rộng thêm 2 hình thức: thư điện tử có ký tên, chữ ký điện tử.

Thanh tra Chính phủ phản hồi tranh luận của ĐB Nhưỡng về Đồng Tâm

Tổng TTCP vừa có văn bản gửi Chủ tịch QH báo cáo 3 vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó có vụ Đồng Tâm mà ĐB Lưu Bình Nhưỡng tranh luận.

Tuần này, QH biểu quyết về sân bay Long Thành

Tuần làm việc cuối cùng, QH sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội phê chuẩn 2 thẩm phán TAND Tối cao

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Lê Hồng Quang và Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Văn Tiến được phê chuẩn làm Thẩm phán TAND Tối cao.

23.000 tỷ để giải phóng mặt bằng xây sân bay Long Thành

Tổng kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư và khu nghĩa trang khoảng 23.000 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách hơn 260.000 tỷ năm 2015

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2015 hơn 260.000 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Chỉ xin lỗi công khai khi người oan sai yêu cầu

Luật quy định, việc xin lỗi, cải chính công khai chỉ phải thực hiện khi người bị oan có yêu cầu.

Luật sư phải tố giác thân chủ trong một số trường hợp

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, điều chỉnh thu hẹp một phần phạm vi trách nhiệm hình sự của LS trong việc không tố giác tội phạm.

Đấu giá biển số xe đẹp, trúng không được bán lại

Việc đấu giá biển số xe đẹp không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý; người trúng không được quyền bán lại biển số xe.

Quốc hội giao 'chỉ tiêu' cho 4 bộ trưởng

Sáng nay, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3.