SỰ KIỆN

Nóng tuần cuối cùng kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 bộ trưởng, Chánh án TAND Tối cao và Thống đốc NHNN sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội từ 16 đến 18/11.

Ngân hàng phá sản không trả đủ tiền sẽ làm dân mất lòng tin

"Nếu không trả đầy đủ cho người dân thì sẽ gây tác hại cho cả nền kinh tếm dân sẽ mất lòng tin vào NH và nhà nước", ĐB Hà Sỹ Đồng nói.

Ra mắt tân Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT

QH đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng GTVT.

Tân Tổng thanh tra hứa xong sớm các cuộc thanh tra phức tạp

Tân Tổng thanh tra Lê Minh Khái hứa, kết thúc sớm các cuộc thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị.

Chấm dứt làm BOT trên đường độc đạo

Nghị quyết của UB Thường vụ QH nêu, chỉ đầu tư BOT trên tuyến đường mới, không áp dụng cho dự án nâng cấp tuyến đường độc đạo.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Tiết kiệm chi tiêu làm sân bay Long Thành

Trưởng Ban Tổ chức TƯ đề nghị phải có chính sách tiết kiệm chi tiêu, nếu không sẽ không có tiền làm sân bay Long Thành.

Bộ trưởng Công thương: Khaisilk vi phạm cả pháp luật và đạo đức

Bộ trưởng Công thương khẳng định, hành vi gian lận của Khaisilk có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như nền tảng đạo đức kinh doanh.

Tướng Lê Chiêm: Cán bộ ký đất Long Thành rất nhiều

“Dân TP.HCM đổ xô về Long Thành để mua đất. Cán bộ ký rất nhiều. Dân ở Long Thành không bao giờ ở được đất này đâu” - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm nói.

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Thực hiện tốt nghị quyết 18 TƯ 6, bộ máy tinh gọn không những nâng cao chất lượng hoạt động mà còn ra tiền, ra gạo.

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tới đây tổ chức sở, ngành; phòng, ban phần lớn sẽ do địa phương chủ động quyết, TƯ không còn áp đặt một khung chung.

Tuần nóng của QH, truyền hình trực tiếp 3,5 ngày liên tục

Lần đầu tiên, kỳ họp QH được tường thuật trực tiếp 3,5 ngày liên tiếp nhiều nội dung nóng liên quan tình hình kinh tế xã hội, cải cách bộ máy.

Đề xuất hợp nhất một số bộ

Đoàn giám sát của QH đề nghị nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lương hưu cô giáo 1,3 triệu sống sao được

Bộ trưởng GD-ĐT nói, về mặt con người, các thầy, cô hy sinh gần như cả đời, về hưu mới được 1,3 triệu thì sống sao được.

Bí thư Hà Nội: Tinh giản đừng vì người này hạ người khác

Ông Hoàng Trung Hải cho hay, việc sắp xếp, tinh giản biên chế phải minh bạch, đừng vì người này hạ người khác xuống.

Nồi cơm Thạch Sanh cũng khó bao nổi bộ máy cồng kềnh

Cái bánh ngân sách dù thành nồi cơm Thạch Sanh cũng khó bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế lo lắng.

Vụ Khaisilk: 'Đổ lỗi cho nhân viên khác gì đổ cho ông đánh máy'

Đổ lỗi cho nhân viên tự ý mua lụa TQ về cắt mác không khác gì câu chuyện cái gì cũng đổ lỗi cho ông đánh máy, ĐBQH Dương Trung Quốc so sánh.

Bộ trưởng Nội vụ hứa không tăng thêm biên chế

Trường hợp đặc biệt thành lập mới, phải có ý kiến của cơ quan thẩm quyền đồng ý nhưng không được tăng biên chế.

Bộ trưởng Công thương tiết lộ lý do chuyển Khaisilk sang công an

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Khaisilk vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh, có tính chất nghiêm trọng, có đầy đủ yếu tố cấu thành phạm pháp hình sự để chuyển sang công an.

Mổ xẻ chuyện cô giáo ngã quỵ nhận lương hưu 1,3 triệu

Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, cô giáo Trương Thị Lan được cấp bù thêm 37.000 đồng để đạt được 1,3 triệu đồng lương hưu.

Việt Nam thất thu 170 tỷ USD mỗi năm

ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) đánh giá sự đóng góp của khối FDI đáng ghi nhận, nhưng sau những “cơn địa chấn thu hút FDI” đang là nỗi lo.

Đề xuất công chức đi làm muộn, nghỉ trưa ít

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề nghị điều chỉnh khung giờ làm việc hành chính từ 8h30 - 17h và chỉ nghỉ trưa 1h.

‘6-8 bộ, hàng chục tỉnh có thể sáp nhập với nhau’

ĐB Phạm Văn Hoà, Đồng Tháp cho rằng, hiện nay có khoảng 6-8 bộ và nhiều tỉnh có thể sáp nhập với nhau.

Bộ trưởng TN&MT: Mưa lũ thiệt hại lớn do dự báo, mất rừng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận, thiệt hại mưa lũ vừa qua do dự báo chưa chính xác, do mất rừng.

Bộ trưởng củng cố niềm tin tăng trưởng trước Quốc hội

Bộ trưởng KH&ĐT làm rõ một số vấn đề để đại biểu yên tâm 2017 sẽ đạt tăng trưởng GDP 6,7%.

ĐBQH kiến nghị cho ĐH FPT thí điểm thu học phí bằng bitcoin

ĐBQH kiến nghị Chính phủ chấp nhận cho trường ĐH FPT thí điểm thu học phí bằng bitcoin đối với sinh viên nước ngoài.

Chung sống với thiên tai, đừng ‘vỡ đê theo kế hoạch’

Theo ĐB Hoàng Đức Thắng, cần chung sống với thiên tai một cách chủ động và có trách nhiệm, đừng để mỗi mùa mưa bão đến lại tiếp quan điểm 'vỡ đê theo kế hoạch'.