Phía cảnh sát Mumbai vừa đưa ra thông báo chính thức về việc cáo buộc tội danh với Rahul Singh, mặc dù anh này đang điều trị trong viện.

{keywords}

Cặp đôi thời hạnh phúc. Ảnh: PNT.

Hãng tin The Hindustan Times cho hay, quyết định này được phía cảnh sát công bố vào tối 5/4. Rahul Raj Singh bị buộc tội “đồng lõa tự tử” theo khoản 306 - Bộ luật hình sự Ấn Độ, “cố ý gây thương tích cho người khác” theo khoản mục 323 - Bộ luật hình sự , “cố ý xúc phạm” - khoản 504 Bộ luật hình sự và “đe dọa hình sự” theo khoản 506 - Bộ luật hình sự.

Trong phát biểu trước đó, phía cảnh sát khẳng định không tìm thấy băng chứng chống lại Rahul. India Today TV cho hay, tuyên bố này bị thay đổi sau khi mẹ nữ diễn viên xấu số liên tiếp gửi đơn khiếu kiện lên tòa án. Thêm vào đó, thời gian qua, cảnh sát Mumbai nhận được nhiều đơn giải trình về mối quan hệ giữa Pratyusha Banerjee và Rahul trước khi cô qua đời.

“Có ít nhất 10 người cung cấp báo cáo cho cảnh sát. Rahul và Pratyusha Banerjee đã rất căng thẳng trong thời gian sống chung. Rahul thường tra tấn tinh thần và thể xác của bạn gái với những mối quan hệ bên ngoài và bất đồng về tài chính”, India Today TV trích dẫn lời một nhân viên cơ quan điều tra.

Rahul hiện vẫn được điều trị tại bệnh viện sau những vấn đề về huyết áp, tâm lý. Cảnh sát cho biết anh này sẽ bị bắt giam ngay sau khi xuất viện. “Luật sư của Rahul khẳng định sức khỏe anh này không đủ điều kiện tiến hành thẩm vấn. Chúng tôi đang yêu cầu bệnh viện cung cấp bệnh án trước khi đưa ra quyết định chính thức”.

Kể từ khi Pratyusha Banerjee qua đời vào ngày 1/4, Rahul Raj đã bị thẩm vấn hai lần. Gia đình Rahul bao gồm cha mẹ và chị gái lên tiếng kêu gọi bạn bè Pratyusha Banerjee cầu nguyện cho linh hồn của cô, thay vì dành thời gian cho những lời cáo buộc.

Pratyusha Banerjee sinh năm 1994, nổi tiếng nhờ vai Anandi trong phim Cô dâu 8 tuổi. Cô treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Goregaon, Mumbai (Ấn Độ) vào ngày 1/4. Pratyusha Banerjee qua đời trên đường được đưa đến viện.

Theo Zing