- Ngày 9/3, hơn 1.000 sinh viên các khoa, CLB kiến trúc thuộc nhiều ĐH trên địa bàn TP Hà Nội đã cùng tham gia ký họa cầu Long Biên – cây cầu nhiều tuổi nhất Thủ đô.

Buổi ký họa mang tên “Cầu Long Biên – Tình yêu còn mãi”, được tổ chức bởi CLB Kiến trúc, ĐH Phương Đông, bắt đầu vào 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. 

Đây không chỉ là một buổi ký họa thực tập dành cho sinh viên đơn thuần, mà còn là cơ hội để thế hệ sinh viên trẻ nói chung và ngành Kiến trúc – Quy hoạch nói riêng thể hiện tình cảm với câu cầu Long Biên lịch sử.

Bên cạnh đó, BTC còn “nhắm” tới việc phá kỷ lục Việt Nam về số lượng người ký họa cây cầu Long Biên trong cùng thời điểm.

“Với số lượng hơn 1.000 người cùng tham gia ký họa, chúng tôi mong muốn hoạt động này sẽ được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam. Thời gian tới, BTC sẽ chọn ra 112 bức tranh đẹp nhất, tượng trưng cho số tuổi của cầu Long Biên để triển lãm với công chúng”, KTS Đinh Hải chia sẻ.

Những hình ảnh các sinh viên ký họa cầu Long Biên qua ống kính VietNamNet:

{keywords}
Sáng 9/3, hơn 1.000 sinh viên các khoa, CLB kiến trúc thuộc nhiều ĐH trên địa bàn TP Hà Nội đã cùng tham gia ký họa cầu Long Biên – cây cầu nhiều tuổi nhất Thủ đô.
{keywords}
Dù trời lất phất mưa, các sinh viên vẫn cần mẫn làm việc
{keywords}
Một bạn nữ ngồi xem và cổ vũ bạn mình ký cầu Long Biên
{keywords}
Các sinh viên làm việc cả ngày dưới bãi giữa (chân cầu Long Biên)
{keywords}
Lương thực được mang theo cho ngày làm việc
{keywords}
Tác phẩm được hoàn thành vào chiều cùng ngày
{keywords}
Nhiều sinh viên nữ cũng tham gia.
{keywords}
Các tác phẩm sau khi được hoàn thành
{keywords}
Một triển lãm nhỏ sẽ được tổ chức để trưng bày các tác phẩm ký họa này vào trung tuần tháng 3 tại Hà Nội.
{keywords}

Các công nhân duy tu bảo dưỡng cây cầu nhiều tuổi nhất vào ngày 9/3

Phạm Hải