Người bán cho rằng nhà nào sở hữu được đầu linh dương sẽ không có ma quỷ nào dám đến quấy phá.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhóm người chở đầu linh dương còn nguyên sừng đi bán khắp các tỉnh, thành ở ĐBSCL. Cụ thể, vào sáng 5/11, trên đường Nguyễn Trung Trực thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, 1 người đàn ông trạc 50 tuổi, chở 7 đầu động vật lạ nên nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem.

Người này cho biết đây là bộ đầu còn nguyên sừng của linh dương sừng xoắn được mang từ vùng Tây Nguyên về bán lại. Tùy vào chiều dài của sừng mà giá bán dao động từ 3,5 triệu đồng đến hơn 4 triệu đồng/bộ.

{keywords}

Nhiều người tò mò vì không biết có phải hàng thật hay không

Anh Quách Huy Thịnh, một người dân ở đây cho biết đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến bộ đầu của con vật này mà từ trước đến nay chỉ biết qua các chương trình về động vật trên truyền hình.

{keywords}

Có cả những chiếc sừng rỗng không cũng được đem theo bán.

“Thoáng nhìn thì thấy nó cũng đẹp và lạ. Tuy nhiên, tôi không dám mua vì không biết nói là hàng thật hay giả. Vả lại, do người bán giới thiệu là nhà nào sở hữu được bộ thủ cấp này sẽ trừ ma, diệt quỷ nên tôi càng không muốn mua”- anh Thịnh hoài nghi.

Trao đổi với phóng viên, ông Bành Thanh Hùng, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, cho biết linh dương sừng xoắn thuộc nhóm động vật quý hiếm ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, để có thể biết được hàng thật hay giả thì rất khó vì những người này thường thay đổi địa điểm mua bán.

“Chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp để xử lý nếu như việc mua bán động vật này xảy ra trên địa bàn”- ông Hùng khẳng định.

(Theo Người Lao Động)