Đám cưới siêu xe, máy bay... dường như đã trở thành trào lưu của các đại gia thế giới. Không chỉ gây choáng trên phố, họ còn tận dụng để khoe giàu.

TIN BÀI KHÁC


Trong những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên là thị trường siêu xe hàng đầu thế giới. Các đại gia trẻ đã không tiếc tiền, sẵn sàng "móc hầu bao" hàng triệu Nhân dân tệ để tậu những chiếc xe "hàng khủng" về nước. Vì lẽ thế, số lượng đám cưới toàn siêu xe rước dâu là "chuyện thường ở phố huyện".

Xe sang rước dâu

Mới đây, thiếu gia họ Chu - quý tử trong một gia tộc chuyên kinh doanh rượu và than tại Nam Kinh (Trung Quốc) đã tổ chức đám cưới siêu xa xỉ tại khách sạn Kim Lăng, với chi phí được đồn đoán lên tới hơn 5 triệu NDT (tương đương 16 tỷ đồng).


Chiếc Maybach đón dâu của thiếu gia họ Chu.

Chiếc Maybach đón râu cùng nhiều xế sang tháp tùng, như Rolls-Royce, Jaguar... được trang hoàng theo phong cách quý tộc, đã khiến người dân có phen "mắt tròn, mắt dẹt". Thậm chí, sự xuất hiện của xe đài CCTV tới quay phim càng khiến dư luận phải “ngả mũ” thán phục mức độ chịu chơi của đôi tân lang, tân nương này.

Tờ Xinhua cho hay, hội trường tổ chức tiệc cưới của đại gia họ Chu có diện tích 1.000 m2, sức chứa lên tới 700 người, có dàn nhạc sống sôi động, nhiều minh tinh xuất hiện để góp vui, như: ca sĩ Mao A Mẫn, Thái Quốc Khánh, Đổng Văn Hoa…, với catse từ 150.000 – 200.000 NDT (tương đương 480 triệu – 640 triệu đồng). Ngoài ra, nhà trai còn "bao thầu" hơn 200 phòng trong khách sạn để thuận tiện cho các thượng khách nghỉ ngơi qua đêm.


Chiếc Hummer 'khủng' trong lễ cưới của quý tử ở Liêu Ninh (Trung Quốc).

Cũng thể hiện đẳng cấp đại gia không kém, một gia đình giàu có ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã "chơi" toàn các dòng xe đình đám trên thế giới như Limousine, Ferrari... hay những chiếc Hummer 'khủng' trong lễ cưới của quý tử. Báo giới lúc đó đưa tin, chiếc Hummer hầm hố của Mỹ mang dáng dấp Limousine, dài tới tám khoang đã chiếm khoảng không gian lớn trên đường khiến giao thông đôi khi bị ách tắc.

Trước đó, tại tỉnh Liêu Ninh, một đám cưới của đại gia ở thành phố Thẩm Dương cũng khiến dư luận xôn xao. Đoàn rước dâu gồm 38 chiếc Hummer và tám xe sang khác. Một người dân kể lại: Đoàn xe được trang trí lộng lẫy, đi rất chậm, phớt lờ cả đèn tín hiệu giao thông và biển số xe đều được che kín. Đám cưới đình đám này ngay lập tức xuất hiện trên báo chí địa phương.


Đoàn xe rước dâu ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, người dân tại thành phố Ôn Châu (tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) đã choáng váng trước đoàn xe siêu sang tham gia một đám cưới. Sau khi diễu phố, đoàn xe với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini... đồng loạt dừng lại trước sảnh một tòa nhà cao cấp của thành phố, đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người hiếu kỳ và số người đến xem, ngắm xe mỗi lúc một đông.

Không dừng ở đó, đầu năm nay, cư dân mạng lại thêm một lần “sốt xình xịch” bởi một đám cưới quy tụ dàn siêu xe hàng đầu của thế giới xuất hiện trên đường phố Đường Sơn (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Tuy cô dâu và chú rể không xuất hiện trong các bức ảnh mà các nhiếp ảnh gia ghi lại, nhưng dàn siêu xe đón dâu với rất nhiều tên tuổi quen thuộc như Lamborghini Murcielago, Lamborghini Gallardo, Ferrari 599 GTO, Ferrari 360, Bentley GT Converitble, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz SEC AMG, BMW X3M và Range Rover… đã đủ làm “nhức mắt” người xem. Chủ nhân đám cưới còn sử dụng những chiếc Mercedes-Benz SL AMG, BMW X3 M và hai chiếc Range Rovers để ngăn chặn giao thông trong thời điểm diễn ra đám cưới.

Máy bay phục vụ khách

Bên cạnh độ "khoe mẽ" của đại gia Trung Quốc, các đại gia Ấn Độ có vẻ còn "dám" vung tiền hơn. Điển hình vào ngày 4/11 vừa qua, đám cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ được xem là cực xa xỉ và quy tụ đông đảo giới đại gia, người nổi tiếng...

Máy bay đón tiếp khách trong đám cưới của đại gia Ấn Độ

Tại khu chuyên tổ chức tiệc cưới Jaigarh Fort của thành phố Rajasthan (Ấn Độ), lễ cưới của Rishabh, con trai của Cyril Shroff, cổ đông Tập đoàn Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co, một công ty luật nổi tiếng, với Saloni, con gái của chủ doanh nghiệp kinh doanh trang sức lớn nhất nhì Jaipur, đã diễn ra rất hoành tráng. Trong đám cưới hai ngày, có khoảng 15 đến 20 máy bay đã được điều động để phục vụ khách mời. Rất nhiều tên tuổi tỷ phú, đại diện cho các tập đoàn danh tiếng đã tới dự đám cưới xa hoa của cặp đôi này. Ngoài ra, đám cưới còn có sự tham dự của các quan chức lớn của Ấn Độ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một tấm thảm đỏ đã được trải từ điểm máy bay hạ cánh cho đến tận địa điểm tổ chức đám cưới. Khoảng 250 vị khách mời nước ngoài được đưa đón bởi một phi đội gồm 600 chiếc xe hơi sang trọng được xếp hàng ngay ngắn chờ khách. Tất cả khách mời đều được phục vụ ăn uống một cách xa xỉ trong khách sạn sang trọng gần đó...

Tờ Mail Today ngày 7/8/2011 cũng đưa tin, chú rể Lalit Tanwar, con trai một thương gia giàu có kiêm chính trị gia nổi tiếng ở Ấn Độ đã chi 20 triệu USD để tổ chức một đám cưới xa xỉ nhất mọi thời đại, với cô dâu Yogita Jaunapuriais. Hoạt động chào mừng đám cưới rình rang này đã diễn ra liên tiếp trong một tuần lễ và đây là lễ kết hôn có kinh phí vượt xa so với đám cưới đình đám một thời của con gái ông trùm sắt thép Ấn Độ Lakshimi Mittal tại cung điện Palace of Versailles.

Theo Thời báo phố Wall, có hàng nghìn khách mời đều thuộc giới chính khách, thương gia tới chúc mừng đôi uyên ương. Nhà gái đã dành tặng con rể một chiếc trực thăng 429 với trị giá hơn bốn triệu USD. Trong bữa tiệc bày biện hơn 100 các món ăn sơn hào hải vị, bao gồm cả đồ ăn Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ và một quầy bar chuyên phục vụ món Domino’s pizza.

Chú rể Lalit Tanwar cũng xác nhận với báo giới nước này về món quà cưới xa xỉ được nhà vợ ưu ái dành tặng. Đại gia này tiết lộ, đây không chỉ là sở hữu cá nhân mà sẽ là sở hữu chung của cộng đồng, những người cần dùng có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng để yêu cầu.

Hiện, chưa có một con số thống kê cụ thể về các đám cưới có sử dụng siêu xe, máy bay ở Trung Quốc, Ấn Độ hay các nước trên thế giới. Nhưng chỉ tính từ đầu năm đến nay, có vô số đám cưới được tổ chức linh đình với sự “đưa rước” của cả một dàn xe sang tên tuổi, hay máy bay phục vụ đưa rước.

(Theo Đất Việt)