Số người thiệt mạng trong trận động đất được coi lớn nhất trong lịch sử kèm theo sóng thần tại khu vực bờ biển phía đông Nhật Bản lên tới hàng trăm người.
TIN LIÊN QUAN:

Cảnh sát cho biết, khoảng từ 200-300 xác nạn nhân đã được tìm thấy ở thành phố duyên hải đông bắc Sendai.

88 người khác được xác nhận đã chết và ít nhất 349 người hiện vẫn đang mất tích.

Do mức độ tàn phá của động đất và sóng thần rất lớn, nên số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng mạnh.

Hàng chục thành phố và làng mạc dọc chiều dài 2.100 km bờ biển bị trận động đất tác động.

Chính phủ Nhật Bản đã lệnh cho hàng nghìn người di tản xa khỏi một nhà máy hạt nhân ở thành phố Onahama do không thể làm mát lò phản ứng.

Trong khi đó, hàng vạn người đổ ra các đường phố Tokyo, các ga tàu khiến toàn bộ hệ thống giao thông gần như tê liệt.

Trần Kiên (Theo AP, Reuters)