Chiến dịch quân sự của Ukraina nhằm trấn áp những người li khai ở miền đông đang gặp rất nhiều trở ngại.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Được chính phủ tạm quyền ở Kiev đặt tên là "chiến dịch chống khủng bố", các hoạt động của binh lính tại miền đông Ukraina bắt đầu từ ngày 15/4 với mục đích giải tán những tay súng thân Nga ra khỏi các tòa nhà chính quyền họ chiếm giữ tại nhiều thị trấn và thành phố.

Các nhà hoạt động thân Nga đòi trưng cầu dân ý về quyền tự trị lớn hơn cho khu vực đông nam hoặc quyền được gia nhập liên bang Nga.

Ở một số nơi, binh sĩ Ukraina đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người phản đối chính quyền ở Kiev.

Thông tin từ Mariupol ở khu vực nam Donetsk cho biết, một đơn vị quân đội Ukraina đã bị tấn công bằng bom xăng. Họ được cho là đã bắn trả và có một số người bị thương.

Ở thành phố Kramatorsk, sáu xe quân sự đã bị các tay súng chiếm giữ và họ đã giải giáp vũ khí của lính Ukraina trước khi đưa họ lên xe buýt trở về nhà.

Một sĩ quan Ukraina tuyên bố anh không tới để chiến đấu và sẽ không bao giờ tuân lệnh bắn vào "nhân dân của mình".

Trong một vụ việc khác, hàng trăm cư dân ở Pchyolkino, phía nam Sloviansk, đã vây chặt một đoàn gồm 14 xe của quân đội Ukraina.

Chiến dịch chống khủng bố của Kiev đang ngày càng chứng tỏ là không có hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng.

Hôm nay, ngoại trưởng của bốn bên gồm Nga, Mỹ, EU và Ukraina sẽ ngồi lại với nhau để bàn bạc về khủng hoảng ở Ukraina kể từ khi cuộc xung đột này bắt đầu.

Thanh Hảo