Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã yêu cầu các khu vực đê bao bị vỡ ở Bangkok sẵn sàng kế hoạch sơ tán.
TIN LIÊN QUAN:
Đối phó với lũ - phép thử khả năng lãnh đạo của tân Thủ tướng Thái Lan
Thái Lan cảnh báo du khách thận trọng với lũ lụt
Thủ tướng Thái thừa nhận gần như hết cách ngăn lũ lụt
Hình ảnh Thái Lan oằn mình gánh lụt
Thủ tướng Thái đích thân chỉ huy trung tâm chống lụt
Clip người dân Thái Lan vật lộn với nước lũ
Thủ tướng Thái ghi điểm trong phản ứng lũ lụt
Thủ tướng Thái lệnh 12 bộ trưởng trắng đêm nơi lũ lụt

Trước đó, khoảng 50 văn phòng quận tại Bangkok đã được lệnh chuẩn bị sơ tán khi tuyến phòng thủ cuối cùng ở phía bắc Bangkok đang bị vỡ.

Thái Lan đã huy động 1,7 triệu bao cát để gia cố 3 tuyến đê chính bảo vệ thủ đô. Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã ban hành lệnh báo động đỏ sau khi đi thị sát bờ bao chắn lũ ở khu dân cư Muang Ake, thuộc tỉnh Pathum Thani cách thủ đô Bangkok 15km về phía bắc.

Trong khi đó, tại tỉnh Pathum Thani, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 20 năm qua bắt đầu từ tháng Bảy và đã làm hơn 280 người chết. Nước đã tràn vào chừng một phần ba diện tích toàn lãnh thổ Thái Lan, khiến chừng hơn hai triệu người bị ảnh hưởng.

Dưới đây là Video clip người dân Bangkok dùng bao cát chặn lũ:

Hồng Hà (Theo BBC, AP)