Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hối thúc người đồng nhiệm Ai Cập Hosni Mubarak nên ra "quyết định đúng đắn" nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài hơn chục ngày qua, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi một cuộc chuyển giao có trật tự cần bắt đầu ngay từ bây giờ.
TIN LIÊN QUAN:


Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nói ông Mubarak phải từ chức ngay lập tức.

Phát biểu trên của ông Obama đưa ra trong khi các cuộc biểu tình rầm rộ đòi ông Mubarak từ chức kéo dài sang ngày thứ 11 ở Ai Cập.

Trong khi đó, Thủ tướng Ai Cập Ahmed Shafiq nói rằng, sẽ không thực tế nếu Tổng thống từ chức.

Trước đó, ông Mubarak tuyên bố sẽ không ra tái tranh cử vào tháng 9 tới.

"Trong thực tế, Tổng thống đã từ chức. Chúng ta cần ông trong 9 tháng này", ông Shafiq nói.

Hiện, có nhiều dấu hiệu cho thấy người biểu tình sẽ giảm sự hiện diện của mình ở Trung tâm Thủ đô Cairo, chỉ tụ tập thành những nhóm nhỏ và ở nhiều thời điểm khác nhau.

TK (Theo BBC)