Hàng nghìn m3 đất, đá đã sạt lở vùi lấp nhà cửa, vườn ruộng của 10 hộ dân. 1 người bị tử vong, 1 người bị thương và ít nhất có 5 người khác bị mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng này.

TIN BÀI KHÁC

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay (ngày 15/4) tại xóm Khuân I, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Vào thời điểm trên, hàng nghìn m3 đất, đá từ bãi thải của Mỏ than Phấn Mễ đã bất ngờ sạt lở vùi lấp nhà cửa của hàng chục hộ dân xóm Khuân I. Khi vụ sạt lở xảy ra, một vài người đã kịp chạy thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đã vùi lấp 7 người. Hiện tại, 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường gồm ông Hà Văn Xuân (đang cấp cứu tại bệnh viện) và bà Vũ Thị Hồng, vợ ông Xuân, đã tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Do lượng đất đá sạt lở quá lớn nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang diễn ra. Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, 5 người mất tích trong đống đổ nát rộng đến vài ha gồm: chị Nguyễn Thị Hoàn (SN 1962), Nguyễn Văn Hà (SN 1968), Nguyễn Văn Quốc (SN 1991), Nguyễn Văn Quân (SN 1995), Nguyễn Thị Thiện (SN 1959).

Được biết, tại khu vực này, Mỏ than Phẫn Mễ đã đổ đất thải từ hàng chục năm nay, số đất đá này, qua nhiều năm đã chất rất cao trên diện tích khoảng 3ha.

Lê Lan (Tổng hợp)