- Các nhà soạn nhạc trẻ tuổi và lão thành đã làm nên một buổi hòa nhạc Điều còn mãi 2011 đầy ấn tượng với các tác phẩm khí nhạc được chọn lọc kĩ lưỡng.

Cùng với nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ Tuệ Nguyên là những nhạc sĩ/nhà soạn nhạc trẻ tuổi đang mang một hơi thở mới, một tiếng nói mới vào âm nhạc nói chung và âm nhạc cổ điển nói riêng tại Việt Nam. Trong buổi hòa nhạc Điều còn mãi 2011, các sáng tác của những nhạc sĩ này đã gây nhạc nhiên lớn cho công chúng trong nước.

Mời độc giả cùng lắng nghe các tác phẩm khí nhạc ấn tượng trong buổi hòa nhạc Điều còn mãi 2011.


Giao hưởng thơ Lệ Chi Viên (phần 2) - tác phẩm viết theo đơn đặt hàng của “The Orchestra Campus” thuộc kênh truyền hình đối ngoại Đức – Deutsche Welle (DW)
Tác giả: Trần Mạnh Hùng
Biểu diễn: Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam
Chỉ huy: Lê Phi Phi


Concerto grosso cho violin, piano, bộ gõ và dàn dây (phàn 2)
- một tác phẩm tinh tế của Nguyễn Mạnh Duy Linh
Violin: Bùi Công Duy
Piano: Phó An My
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam
Chỉ huy: Nhạc trưởng Lê Phi Phi


Trở về đất mẹ (cho Cello & Piano)
Tác giả: Nguyễn Văn Thương
Cello: Ngô Hoàng Quân
Piano: Phó An My

"Đối thoại" (trích đoạn "Bóng") - Tuệ Nguyên
Biểu diển: Pianist Phó An My và dàn nhạc dân tộc
  • Vân Sam
    Clip: Trung tâm Truyền hình VietNamNet và Angellittlefire
    Ảnh: Lê Anh Dũng