Đến 0g ngày 17/9, sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, bão Kalmaegi tiến sâu vào các tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Lạng Sơn và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

4 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (từ 50 - 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Trong sáng nay (17/9), ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió giật mạnh cấp 8 – 9. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Giang còn có gió giật mạnh cấp 7 - 8. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 5 - 6. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

{keywords}
Vị trí áp thấp nhiệt đới di chuyển trong thời gian từ 4g đến 16 giờ hôm nay (17/9). Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.   

0g ngày 17/9 Hoàn lưu bão đang gây mưa to cho hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ. Tại thủ đô Hà Nội có mưa to, gió cấp 5-6.  

23h30, tại đảo Vân Đồn, mưa đã giảm nhưng gió vẫn rất mạnh.

Tại huyện Tiên Yên, bão đã suy yếu, mưa gió giảm.

Có hai ngôi nhà tại xã Hải Lạng đã bị sập hoàn toàn, rất may 2 gia đình đã sơ tán trước đó.

Quảng Ninh cũng thực hiện lệnh cấm cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính đang trực tiếp chỉ huy chống bão tại Vân Đồn. Lúc này tại Vân Đồn đang mất điện.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Hình ảnh mưa bão tại đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: P.V  
{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính (người thứ 2, từ trái sang) đang chỉ đạo công tác phòng chống bão tại Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh
{keywords}
Một căn nhà bị sập tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tối muộn ngày 16/9, làm việc với Trưởng ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến thời điểm 19h ngày 16-9, cơn bão đã có chiều hướng thu nhỏ hơn so với dự kiến. Đến khoảng 22 giờ ngày 16-9, bão đã đổ bộ vào vùng biển của tỉnh Quảng Ninh.

"Quảng Ninh nằm trọn trong tâm bão (hướng giữa TP Hạ Long và TP Móng Cái) nhưng do thủy triều đang xuống thấp sẽ là yếu tố thuận lợi, giúp giảm ảnh hưởng của sức thủy triều, sức gió đến các địa phương ven biển" - đại diện Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ cho hay.

23h: Tại TP Hạ Long mưa lớn, nhiều tuyến đường đã bị ngập...

22h45: Theo một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người do cơn bão số 3 gây ra. Nhưng sức gió đã làm đổ nhiều cây, biển hiệu tại TP Hạ Long.

{keywords}
Nhiều tuyến đường ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập.  

Tại TP Móng Cái, một số mái nhà đã bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng. Còn tại huyện đảo Cô Tô, vào thời điểm 22h30 sức gió khá mạnh giật cấp 11 kèm theo là mưa lớn, có sóng to.

Hồi 22 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Đến 10 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). 

(Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)  

Có mặt từ chiều tối tại huyện đảo Cô Tô, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính đã yêu cầu điện lực Vân Đồn nhanh chóng khắc phục tình trạng mất điện, hoặc lúc có lúc không suốt từ 18h đến 22h. 

Theo ghi nhận, bão đổ bộ vào Cô Tô trong khoảng từ 21 - 22h30, tuy nhiên không gây thiệt hại gì...           

22h30, tại Hải Phòng, khu vực quảng trường Nhà hát lớn mưa như trút nước, kèm theo những cơn gió giật mạnh.

Nhiều cây xanh tại TP cảng đã bị gãy đổ, nhiều biển hiệu bị gió thổi bay. Đường phố vắng tanh.

22h10: Tại tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính - Bí thư Tỉnh ủy cho biết, ở khu vực Cái Rồng, 10 ngôi nhà ở bị tốc mái, 1.000 ha lúa bị đổ, hiện tại mưa lớn diện rộng tất cả huyện Tiên Yên, Đầm Hà, chưa xuất hiện lũ.

{keywords}
Cây xanh ngã đổ tại Hải Phòng. 
{keywords}
Hình ảnh đường phố Đồ Sơn lúc 22g30 tối nay. 

Theo thông tin từ huyện Cô Tô, vào lúc 21h, trên địa bàn huyện đảo gió cấp 7, 8, giật cấp 10; lượng mưa khoảng 80 mm.

22h: Bão tại Cô Tô bắt đầu diễn biến nhanh và phức tạp. Hiện, các phương tiện tàu, thuyền, mảng, lồng bè vẫn an toàn. Các hộ dân đã chủ động chằng chống lại nhà cửa để đối phó.

Lũ quét đột ngột, vợ tử vong, chồng bị thương nặng

Đang trên đường về nhà thì bất ngờ gặp lũ quét, bà Hạnh cùng chồng chui vào ống cống để tránh lũ. Tuy nhiên nước lũ chảy xiết đã hất bà đập vào thành cống tử vong.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra lũ quét làm bà Cụt Thị Hạnh tử vong.

Chiều tối 16/9, tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho biết, tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa xảy ra lũ quét làm chết 1 người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 16/9 tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Lúc này, bà Cụt Thị Hạnh (SN 1965, trú bản Sơn Thành, Tà Cạ) cùng chồng là Kha Búa Thi (SN 1953) trên đường từ cửa khẩu Nậm Cắn về nhà thì gặp lũ quét.

Thấy lũ chảy xiết, bà Hạnh cùng chồng đành chui vào ống cống bên ta luy dương QL7 tránh lũ. Tuy nhiên, bà Hạnh bị nước hất văng, đập vào thành cống và tử vong ngay sau đó. Ông Thi cũng bị hất ra ngoài và chấn thương nặng.

Tại hiện trường, đất đá đổ tràn xuống cả lòng đường QL7; khu vực cống nơi xảy ra vụ việc ngập đầy bùn đất.

{keywords}
Hàng ngàn tàu cá tại Nghệ An đã vào bờ neo đậu an toàn tránh bão số 3. 

Sau khi sự việc xảy ra, dân bản Noọng Dẻ đã thông báo cho cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, ông Kha Búa Thi được đưa vào BVĐK Kỳ Sơn cấp cứu còn thi thể vợ ông được đưa về nhà an táng.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ sáng 16/9 tại Nghệ An bắt đầu có mưa, nhiều khu vực xảy ra mưa to.

Nguồn tin từ Ban chỉ huy PCLB – TKCN Nghệ An cho biết, tính đến 21h30’ ngày 16/9, địa phương đã hoàn thành việc kêu gọi 4.020 tàu thuyền (gần 2 vạn lao động) vào bờ trú bão an toàn.

Cao Nam

21hTheo ghi nhận của P.V VietNamNet, toàn TP Hải Phòng đã bị mất điện trên diện rộng. Bão đã đổ bộ với sức gió lên tới cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 cấp 10.

Hầu hết các tuyến đường tại TP Hải Phòng đều bị ngập lụt, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán bị ngưng trệ. Trên các tuyến đường, người dân di chuyển phải dắt xe vì gió ngày càng mạnh lên.

Mặc dù công tác phòng chống bão đã được chuẩn bị kỹ từ trước, nhưng tại một số công trình xây dựng, nhà dân ở vùng ven TP Hải Phòng đã có tình trạng tốc mái, tuy nhiên chưa có ghi nhận thiệt hại về người...

Còn tại Quảng Ninh, bão đã đổ bộ vào đất liền gây mưa vừa đến mưa to, gió cấp 7, cấp 8. Đến 22 giờ đêm bão chưa gây thiệt hại gì về người và tài sản trên địa bàn.

{keywords}

{keywords}
Hình ảnh TP Hạ Long lúc 22 giờ, bão đổ bộ gây mưa và gió giật cấp 9, cấp 10.

Trong bản tin phát đi lúc 21 giờ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của bão, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật cấp 6 – 8. Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20 – 40mm, riêng đảo Cô Tô 111mm.

{keywords}
TP Hạ Long gió mạnh cấp cấp 7, cấp 8, kèo theo mưa vừa. Ảnh: Báo Quảng Ninh  

{keywords}
Dù gió cấp 7, cấp 8 nhưng nhiều cây cối trên đường đã bị gãy đổ. Ảnh Nhị Tiến

{keywords}
Người dân phòng chống bão tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh Nhị Tiến 

{keywords}
Người dân Hải Phòng căng bạt chống bão. Ảnh: Nhị Tiến

{keywords}
  Ảnh: Nhị Tiến

Hồi 20 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. 

Tâm bão Quảng Ninh sẵn sàng

Hình ảnh sẵn sàng đón bão tại huyện đảo Vân Đồn và TP Hạ Long ở tâm bão Quảng Ninh trước khi bão đổ bộ vào đêm nay (16/9) và rạng sáng mai (17/9).

Bắt đầu ảnh hưởng đất liền

Đây là cơn bão mạnh, có bán kính khoảng 350km. Khi đi vào đất liền, bán kính bão suy giảm còn khoảng 250km, diện ảnh hưởng vẫn rất rộng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết lúc 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.

{keywords}
Bắt đầu có mưa, gió giật tại TP Hải Phòng - Ảnh: T.Nhị

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8 - 9, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14 – 15, sóng biển cao 5 - 6m. Biển động dữ dội.

Tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Đến 4 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

{keywords}

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết lúc 4 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.

Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Bão số 3 di chuyển tốc độ nhanh hiếm có

Đêm 16/9, sáng 17/9 bão số 3 sẽ đổ bộ Quảng Ninh – Hải Phòng, gió cấp 11-12. Hoàn lưu bão khiến toàn miền Bắc mưa lớn.

Quảng Ninh: Bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh

Tại Quảng Ninh, theo phản ánh của người dân trên địa bàn TP. Hạ Long, hiện tại đã có mưa rất to và gió giật cấp mạnh.

Trên đường phố đã vắng người đi lại. Do làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống bão, chằng chống nhà cửa nên hầu hết người dân đã yên vị trong nhà.

{keywords}
Tàu thuyền ở Vân Đồn neo đậu sẵn sàng chống bão 

Thời điểm 18h30, tại huyện đảo Vân Đồn đang có mưa rất to, gió giật cấp 9, cấp 10.

Huyện đã kêu gọi toàn bộ 1.650 tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, trong đó có 3 chiếc đã về điểm tránh trú bão tại huyện Cô Tô. 450 lồng, bè (với 1.559 lao động) đã được thông báo gia cố, di dời đến nơi an toàn.

Toàn bộ công nhân lao động đang thi công công trình trên các tuyến xã đảo; du khách đã được chính quyền địa phương có phương án đảm bảo an toàn. 439 hộ (với 1.929 người) có nguy cơ tốc mái, sạt lở đã được di dời đến nơi kiên cố như trường học, trụ sở UBND xã, trạm y tế nơi gần nhất. 1 số tuyến đê xung yếu đã được chính quyền địa phương xử lý, gia cố và có lực lượng túc trực ứng cứu, đặc biệt là tuyến đê Tân Phong, xã Quan Lạn.

Quảng Ninh gấp rút đối phó bão số 3

Huyện Vân Đồn đã thực hiện các biện pháp, kể cả là cưỡng chế để di dời dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà yếu về nơi tránh trú bão an toàn.

Hải Phòng: Sơ tán dân đến nơi an toàn

Hiện tại, TP Hải Phòng bắt đầu có mưa, gió giật mạnh. Trên các đường phố là hình ảnh công nhân, học sinh tan ca trở về nhà trong làn mưa, gió. Nhiều đường phố trở nên vắng tanh trước khi bão về.

Trước đó, để chủ động phòng tránh cơn bão số 3, trong các ngày 15 và 16/9, thành phố Hải Phòng đã tổ chức 6 đoàn công tác của Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo phòng chống bão tại các địa bàn trọng điểm.

bão số 3; tâm bão; Vân Đồn; Quảng Ninh
Người dân Đồ Sơn được sơ tán đến nơi an toàn

Cũng trong chiều ngày 16/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã về kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng cá Mắt Rồng (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Theo tin từ Văn phòng UBPCLB và TKCN Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tổ chức thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCLB và TKCN với lực lượng 8.669 người và 82 phương tiện các loại.

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải KVI đã điều động tàu SAR273 ra ứng trực tại vùng biển thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải.

{keywords}
Sinh viên, học sinh ở Hải Phòng trở về nhà sau khi tan trường trong làn mưa

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Chiều tối 16/9, nhiều đường phố ở Hải Phòng đã vắng bóng người - Ảnh: T.Nhị

Đêm nay bão vào Quảng Ninh-Hải Phòng, HN mưa lớn

Đêm nay bão đổ bộ Quảng Ninh-Hải Phòng, Hà Nội sẽ có mưa lớn...

C.Quyên - T.Hằng - Q.Minh - N.Tiến - T.Huy - T.Hà