- Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an thông tin, vừa triệt phá 1 ổ cờ bạc quy mô được tổ chức tại khách sạn Hoàng Phương 2, ấp Phước Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết tại thời điểm triệt phá sòng bạc này, công an bắt giữ 69 đối tượng cùng lượng tang vật là gần 210 triệu đồng tiền tang vật và hơn 1 tỷ đồng tiền thu giữ trong người các đối tượng. Qua sàng lọc đến nay, công an đã tạm giữ hình sự 51 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vì “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

{keywords}
Các con bạc bị bắt giữ

Theo đó, sòng bạc trên bị trinh sát của Bộ công an phát hiện vài tháng trước. Đây là sòng bạc núp bóng trong khách sạn Hoàng Phương 2 chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú và karaoke. Đáng nói là xung quanh có hệ thống camera giám sát chặt chẽ, có đối tượng cảnh giới vòng trong, vòng ngoài.

Khi thời cơ đến, 15h chiều 24/1, hơn 60 trinh sát của 2 phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ công an và công an địa phương đã bất ngờ đột kích vào khách sạn Hoàng Phương 2. Tại hiện trường, công an bắt giữ gần 70 đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức lắc tài - xỉu ăn tiền và thu giữ số tiền tang vật như đề cập.

Bước đầu điều tra xác định, Đặng Văn An (tự Bảy “nheo”, SN 1963, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng tổ chức sòng bạc núp bóng trong khách sạn Hoàng Phương 2. An từng có 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng”.

{keywords}
Đặng Văn An – đối tượng tổ chức sòng bạc núp bóng trong khách sạn

Phụ giúp An trong vai trò tổ chức sòng bạc có 2 em ruột là Đặng Văn Xã (tức Sáy “reo”, SN 1973), Đặng Văn Nhàn (tự Tám tàng, SN 1976) và vợ của An, là Nguyễn Thị Dung (SN 1983, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Các anh em An – Xã – Nhàn là băng nhóm giang hồ có tiếng ở khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sòng bạc nói trên hoạt động khoảng 2 năm nay. Ban đầu anh em của An tổ chức trường gà ở rừng cao su tại địa phương, sau đó thì biến tướng thành trò lắc tài – xỉu ăn tiền, di chuyền lần lượt qua khách sạn Hoàng Phương 1 và Hoàng Phương 2 cho đến khi bị triệt phá.

Tại khách sạn Hoàng Phương 2, anh em An thuê 2 phòng rộng chừng 60m2 để tổ chức cờ bạc. Con bạc kéo đến tham gia đều là giới cờ bạc chuyên nghiệp từ TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu….

Anh Sinh