- “Mỗi giây phút chậm trễ là tính mạng người thân chúng tôi càng giảm hy vọng. Vì vậy, chúng tôi tha thiết đề nghị bằng mọi biện pháp, phương tiện tốt nhất tìm kiếm khẩn cấp, cứu nạn 22 thuyền viên tàu Vinalies Queen”.
 

Điện thoại thủy thủ vẫn đổ chuông

Anh Trần Đình Tân, anh trai của thủy thủ Trần Đình Thư cho biết Trong 22 thuyền viên mất tích thì có 5 số điện thoại nhiều lúc gọi vẫn đổ chuông.

Anh Tân nói, ngay như trường hợp của em trai anh vào tháng 11/2011 vẫn liên lạc được qua một sim thẻ của Indonesia cấp. Từ khi nhận được tin tai nạn, thi thoảng gọi điện vào số sim này vẫn thấy đổ chuông, nhưng không có người nhấc máy.

Chiều 3/1, đại diện gia đình 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen đã đến Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và Bộ GTVT để gửi đơn kêu cứu khẩn cấp với mong muốn các cơ quan chức năng thực hiện mọi biện pháp (Ảnh: Vũ Điệp)


Chị Nguyễn Thị Tâm, vợ thuyền trưởng Nguyễn Văn Thiện cũng cho hay, sim điện thoại của chồng chị do một đại lý ở Trung Quốc cấp. Khi tàu dời bến, anh Thiện không mang theo sim điện thoại này và hiện vẫn ở Trung Quốc.

Băn khoăn về việc chuông điện thoại các thuyền viên nhiều lúc gọi vẫn đổ chuông, một người nhà thủy thủ nói: “Tôi có nghe được thông tin của một kỹ thuật viên bên Viettel nói, số điện thoại của Việt Nam đăng ký toàn cầu, dù ở trong một bọc ni- lông cực kỳ kín, nước biển không ngấm vào được nhưng cũng không thể gọi được, nhưng tại sao khi gọi vẫn cho chuông?”.

Từ băn khoăn của mình, người nhà thủy thủ suy đoán rằng các thuyền viên đang trôi dạt vào một cái đảo nào đó và đang bị đói nên cần có sự cứu nạn kịp thời.

Mỗi giây phút trôi qua càng giảm hy vọng

Chiều 3/1, đại diện gia đình 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen đã đến Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và Bộ GTVT để gửi đơn kêu cứu khẩn cấp với mong muốn các cơ quan chức năng thực hiện mọi biện pháp, phương tiện có thể để tìm kiếm 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen vẫn còn mất tích.

Chìm tàu Vinaline Queen: Bức xúc chuyện tìm kiếm
"Tôi hỏi mấy ngày hôm trước máy bay các anh bay ở đâu? Nếu là máy bay của Bảo đảm hàng hải Nhật Bản thì họ thừa sức tìm được. Bây giờ là quá muộn nhưng chưa phải là tuyệt vọng”

Đứng trước cổng Bộ GTVT, bà Nguyễn Thị Tâm, vợ của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thiện nói: “Thời gian tìm kiếm kể từ khi tàu gặp nạn kéo dài quá lâu, mọi biện pháp đã thực hiện cho tới nay đều không thu được kết quả.

Mỗi giây phút chậm trễ là tính mạng người thân chúng tôi càng giảm hy vọng. Vì vậy, chúng tôi tha thiết đề nghị bằng mọi biện pháp, phương tiện tốt nhất tìm kiếm khẩn cấp, cứu nạn 22 thuyền viên tàu Vinalies Queen”.

Gia đình các thuyền viên cũng phàn nàn về sự chậm trễ trong việc tìm kiếm cứu nạn và thông tin của Công ty Vận tải biển Vinalines (Vinalines Shipping - đơn vị chủ quản tàu Vinalines Shipping).

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, vợ thuyền phó Hồ Quang Đức cho biết: Cho tới chiều 28/12/2011, bà mới nhận được văn bản thông báo tàu mất tích từ phía Công ty. Thông tin về vụ việc, bà và các thân nhân thủy thủ chủ yếu biết được qua kênh báo chí và các gia đình thuyền viên tự hỏi lẫn nhau.

Đến ngày 1/1/2012, bà cùng người nhà các thủy thủ phải lên Hà Nội để gặp lãnh đạo Công ty tìm hiểu thông tin về các thuyền viên.

Làm việc với gia đình các thuyền viên mất tích, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết: “Bộ đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp, phương tiện có thể để tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích”.

Ông Lê Bá Hợp, anh của máy trưởng Lê Bá Trúc cho biết: “Tôi hiểu chủ tàu gặp nhiều khó khăn. Nhưng tại cuộc gặp lãnh đạo Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, chúng tôi được biết nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí tìm kiếm thuyền viên mất tích. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ nghe nói vậy chứ chưa được thấy văn bản. Nếu chủ tàu tích cực thì sau khi có quyết định như vậy nên tới các cơ quan để trình phương án và xin kinh phí”.

Cũng trong chiều ngày 3/1, gia đình cac thuyền viên mất tích trên tàu Vinalines Queen đã có đơn đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Trong đơn, thân nhân các thuyền viên đề nghị cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp, phương tiện tốt nhất tiếp tục tìm kiếm khẩn cấp, cứu nạn 22 thuyền viên tàu Vinalines Queen, mở rộng tìm kiếm bằng các phương tiện khác ngoài máy bay, và mở rộng phạm vị tìm kiếm ở trên các đảo hoang, đảo nhỏ, đảo san hô xung quanh khu vực tàu Vinalines Queen gặp nạn.

Đồng thời, mời thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Nhật Bản tham gia bởi, bởi họ có phương tiện hiện đại, có năng lực tìm kiếm cứu nạn tốt.

Bên cạnh đó, người nhà thuyền viên cũng tỏ ý băn khoăn những người bị nạn có thể rơi vào vùng biển nhạy cảm, đang tranh chấp và bị giữ lại, vì vậy họ đề nghị Ủy ban Quôc gia tìm kiếm cứu nạn liên lạc với các nước để hỏi rõ tình hình có thuyền viên.

Chia sẻ với những lo lắng của gia đình thuyền viên, Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Quốc phòng), kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết: “Ủy ban đã chỉ đạo rất quyết liệt, bằng mọi cách phải tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên”.

Vũ Điệp