Vụ va chạm giữa xe máy, xe đạp và xe ôtô tải đã khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

TIN BÀI KHÁC

Tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ, ngày 14/4 trên tuyến đường liên huyện Long Thành - Trảng Bom, thuộc địa phận xã Tam Phước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 60Y4 - 7255, do anh Phạm Văn Khải (SN 1980, quê ở Cà Mau) điều khiển, chở phía sau chị Trần Như Ý (SN 1990) và cháu Nguyễn Hoàng Đương lưu thông hướng từ huyện Trảng Bom ra Quốc lộ 51.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại Biên Hòa, Đồng Nai (Ảnh: Tuổi trẻ)

Khi đến khu vực xã Tam Phước, xe máy trên va chạm với xe đạp do em Lê Ánh Dương (SN 1999, quê ở Đồng Nai) điều khiển, đi cùng chiều. Vụ va chạm đã khiến cả 4 người ngã xuống đường. Bất ngờ, vào thời điểm đó, xe tải mang BKS 60M-9921 do anh Nguyễn Ngọc Thơ (SN 1973, trú tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển lao tới cuốn 4 nạn nhân vào gầm.

Hậu quả là anh Khải, chị Ý và cháu Đương tử vong ngay tại chỗ. Em Lê Ánh Dương bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, vào ngày 13/4, tại thị trấn Tân Trúc, huyện Bình Chánh, TP HCM, một vụ tai nạn thảm khốc cũng làm 3 người tử nạn.

Vào khoảng 15h30 ngày 13/4, chiếc xe cẩu BKS 50L-0842 chạy hướng Bình Chánh – Long An, khi đến dốc cầu Bình Điền thì bất ngờ mất lái, chao đảo rồi tông thẳng và kéo lê 5 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, cán trúng 3 người và làm một số người khác văng ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Bình Chánh, TP HCM (Ảnh: PLVN)

3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này, bao gồm: Phạm Thị Quyên (22 tuổi, quê Quảng Bình), Lê Văn Tới (30 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Yến (28 tuổi), cùng trú tại huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy bị biến dạng gần như hoàn toàn, sau khi gây tai nạn, tài xế xe cẩu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lê Lan (Tổng hợp)