chạy chức

Cập nhập tin tức chạy chức

Bản tin chiều 8/12: Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để chạy chức Phó Vụ trưởng

Bản tin chiều 8/12: Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để chạy chức Phó Vụ trưởng, Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Trường từng đề nghị chuyển giáo viên, Lộ trình xây sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía Nam Hà Nội

Hứa hẹn chạy chức Phó Vụ trưởng, người phụ nữ lừa, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Bà Dương Thúy Ngọc đưa ra các thông tin có thể "chạy chức" Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, sau đó lừa, chiếm đoạt của vợ chồng ông Trần Việt D. số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Cựu giáo viên lừa đảo ‘chạy ghế’ hiệu phó

Chị Đặng Thị H. (SN 1973, ở Đông Anh) đã thông qua người quen đưa cho bị cáo 100 triệu đồng để “chạy” ghế hiệu phó của một trường tiểu học.

Làm rõ vụ giáo viên cầm tiền chạy công chức, 'mua' ghế hiệu phó

CQĐT có văn bản gửi Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, Hà Nội thông báo và kiến nghị xử lý Đảng viên, viên chức là các giáo viên đưa tiền nhờ kẻ lừa đảo “chạy” công chức...

Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?

Đưa vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức xét xử, nhưng TAND TP Hà Nội đã phải cho tạm hoãn phiên tòa.

Nữ đại gia có 'hồ sơ đẹp', chi 27 tỷ đồng chạy chức

Bà H. hỏi riêng Lê Văn Hồng: “Sao chi phí cao thế”, bị cáo đáp: “Chuyển lên vị trí đó cũng phải giá như thế chị ạ”.

Vợ chồng, anh em giữ 5 chức vụ chủ tịch trong một xã ở Nghệ An

Anh rể giữ chức vụ chủ tịch xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), còn các em giữ chức vụ chủ tịch ở 4 hội khác nhau cùng xã này.
 

Rút hồ sơ truy tố vụ nữ đại gia chi 17 tỷ 'chạy chức' vụ phó

Chiều nay (21/1), VKSND TP Hà Nội ra văn bản gửi TAND TP Hà Nội về việc rút hồ sơ truy tố vụ nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục lừa đảo “chạy chức”.

Không để người chạy chức lợi dụng, biến cán bộ thành công cụ

Không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; không để lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền.

Giám đốc sở ở Gia Lai bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu

 Chỉ còn khoảng một tháng nữa là nhận sổ hưu, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai vẫn ký quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt chức danh trái quy định.

Lựa chọn, đề bạt cán bộ không để xảy ra chạy chức, chạy quyền

Trong quá trình lựa chọn, đề bạt cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng cần kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng...

Người chạy chức, ngoài kỷ luật còn bị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ

Người nào chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức sẽ bị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ.

Dư luận râm ran 'chợ đen' mua quan bán chức nhộn nhịp dịp đại hội

ĐB Nguyễn Tiến Sinh nêu, dư luận râm ran về "chợ đen" mua quan bán chức thường nhộn nhịp lên trong các dịp bầu cử, Đại hội.

Giải phẫu 'khối u' chạy chức quyền bằng cơ chế cột chặt trách nhiệm cá nhân

Phải có cơ chế cột chặt trách nhiệm cá nhân mới loại bỏ được căn bệnh “kẻ bán, người mua” trong công tác cán bộ.

Quy định 205 của Bộ Chính trị: 'Vắc xin' phòng chống chạy chức, chạy quyền

Quy định 205 của Bộ Chính trị được ví như là một thứ "vắc xin" phòng chống căn bệnh chạy chức chạy quyền lâu nay vốn gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Bộ Chính trị ra quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

6 hành vi chạy chức, 8 hành vi tiếp tay sẽ bị xử lý

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cấm phát tán tin sai trên mạng để đề cao bản thân, hạ thấp người khác

Nghiêm cấm việc trực tiếp hoặc thông qua người khác, mạng xã hội để phát tán thông tin không đúng sự thật nhằm đề cao bản thân, hạ thấp uy tín người khác trong công tác cán bộ.

Bí thư Bắc Kạn: Không có chuyện chạy chọt trong bổ nhiệm

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du khẳng định, không có chuyện chạy chọt trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

“Nhóm lợi ích” đang đưa đất nước đứng trước những nguy cơ khó lường

 - Hậu quả “nhóm lợi ích” gây ra, không dừng lại ở những mất mát đó, mà còn đưa đất nước và chế độ đứng trước những nguy cơ và hậu quả khôn lường.