Điện Quang

Cập nhập tin tức Điện Quang

Doanh nghiệp trình diễn giải pháp cho chính phủ số, kinh tế số và xã hội số

Các doanh nghiệp số đã trình diễn các sản phẩm giải pháp chủ yếu tập trung cho chính phủ điện tử và kinh tế số, tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Công ty bóng đèn Điện Quang xả chất thải công nghiệp ra môi trường

Công nhân Xí nghiệp đèn ống của Công ty bóng đèn Điện Quang ở Đồng Nai tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định, nước thải thoát ra ngoài qua đường mương.

Khối tài sản khổng lồ của ba mẹ con cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Còn hai ái nữ của bà Thoa không chỉ sở hữu số cổ phiếu khủng mà còn đang nắm chức vụ quan trọng tại CTCP Bóng đèn Điện Quang.

Cựu thứ trưởng bị khởi tố, 'ngôi sao' một thời gặp khó khăn

Doanh nghiệp đầu ngành vẫn ở vùng đáy 4 năm sau khi cựu lãnh đạo cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa rút lui hoàn toàn và không còn là cổ đông lớn. DQC gặp khó dù gia đình bà Thoa vẫn nắm cổ phần chi phối.

Philips trình làng các giải pháp đột phá về chẩn đoán hình ảnh

Philips vừa ra mắt nhiều giải pháp đột phá cho các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, các ứng dụng phần mềm thông minh và dịch vụ tại Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân 2019. 

Cần tiền, bà Hồ Thị Kim Thoa thoái gần hết cổ phần tại Điện Quang

Với mục đích “phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân”, bà Hồ Thị Kim Thoa đã đăng ký bán 1.680.000 cổ phiếu DQC trong tháng 11 tới. Nếu giao dịch này thành công, bà Thoa sẽ có thể thu về 49,2 tỷ đồng...

Sau một năm 'giông bão', gia đình bà Kim Thoa sắp có 18 tỷ đồng đón Tết

Tạm gác lại “vận đen” năm 2017 bị mất chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, tới đây, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, bà Hồ Thị Kim Thoa và gia đình sẽ lại nhận về 17,67 tỷ đồng tiền chia cổ tức của Bóng đèn Điện Quang.

'Bơi ra biển lớn': Hào hứng đi đầu, đại gia gặp khó

Vỡ mộng về các dự án đầu tư ra nước ngoài, nhiều đại gia Việt đang dồn tiền tỷ vào khai thác thị trường nội địa vốn bị xâu xé bởi các tập đoàn lớn nước ngoài.

'Bí mật' ngàn tỷ của những ông lớn thời hậu cổ phần hóa

Cổ phần hoá là “chìa khoá vàng” giúp nhiều doanh nghiệp Việt mở cửa, đổi mới tư duy quản lý, thay đổi mô hình quản trị, thoát khỏi bóng dáng của tư duy quản lý kinh tế nhà nước với những kết quả kinh doanh bứt phá.

Tên tuổi ‘vang bóng một thời’ đều đặn ‘bỏ túi’ trăm tỷ/năm

Giữa sự ra đi đáng tiếc của loạt các thương hiệu "vang bóng một thời” thì vẫn có những tên tuổi như Điện Quang, Cao Sao Vàng, mì Miliket vẫn giữ được thương hiệu và có được niềm tin của người Việt.

Bà Hồ Thị Kim Thoa được nghỉ hưu

 Bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2017.

Bà Hồ Thị Kim Thoa muốn nghỉ việc ở Bộ Công Thương

Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, vẫn có nguyện vọng được thôi việc sau khi Thủ tướng có quyết định kỷ luật.

Bộ Công Thương bố trí việc mới cho bà Hồ Thị Kim Thoa

Bộ Công Thương cho biết sẽ bố trí công việc mới cho bà Hồ Thị Kim Thoa sau khi bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bà Hồ Thị Kim Thoa: Chặng đường thăng tiến đến kỷ luật mất chức

Những vinh quang bà Hồ Thị Kim Thoa có được lại đưa bà đến một kết cục buồn với 2 lần bị kỷ luật khi nắm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Mẹ Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng có 70 tỷ ở Điện Quang

Các thành viên trong gia đình và người có liên quan của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 34% vốn của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang...

Gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản 672 tỷ đồng

Cả gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.

Kỷ nguyên chiếu sáng trong hàng triệu ngôi nhà Việt

Với nhiều ưu điểm vượt trội như tuổi thọ trung bình 3 vạn giờ, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn compact, bảo vệ thị lực, đèn Led Điện Quang được cho là sẽ mở ra một kỉ nguyên chiếu sáng mới.