Ủy viên Bộ Chính trị

Cập nhập tin tức Ủy viên Bộ Chính trị

Bản tin chiều 31/1: Ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị

Bản tin chiều 31/1: Ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Sau 30 năm oan sai, giám đốc công ty được VKSND TP.HCM xin lỗi công khai, Người đàn ông nhận kết đắng sau cuộc tình với bé gái 13 tuổi ở Hà Nội

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị: Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cần thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Những chức danh do Ban Chấp hành Trung ương lấy phiếu tín nhiệm

Theo Quy định 96/2023, các Ủy viên Trung ương sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ là Ban Chấp hành Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 3 ngày để kiểm điểm tập thể và từng ủy viên

Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 3 ngày để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2

Theo quy định mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450-500m2. 

Lời cảm ơn của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV, năm 2020 - Giải thưởng cao quý nhất của những người làm báo Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Cung văn hoá lao động Hữu nghị Việt Xô vào tối ngày 24/10/2021.

Ủy viên Bộ Chính trị được có bao nhiêu trợ lý, thư ký?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Thường trực Ban Bí thư có không quá 3 trợ lý. Ủy viên Bộ Chính trị được có không quá 2 trợ lý.

Số phiếu và nơi trúng cử ĐBQH của 17 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV vừa được công bố có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư.

101 Ủy viên Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV có 101 Ủy viên Trung ương; trong đó có 39 Ủy viên ở khối Trung ương phân bổ về địa phương, còn lại là ở địa phương.

17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại địa phương nào

Trong 18 ủy viên Bộ Chính trị có 17 người ứng cử ĐBQH khóa mới, chỉ có một trường hợp duy nhất là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử.

16 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư ứng cử ĐBQH khóa mới

Trong 205 ứng viên Trung ương có 16 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Ban Bí thư ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH

100% cử tri Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 8 người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng.

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

Năm Ủy viên Bộ Chính trị sẽ quán triệt, giới thiệu 5 chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên trong 2 ngày.

17 Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Trong 18 Ủy viên Bộ Chính trị, có 17 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất không ứng cử là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

Dự kiến, Quốc hội khóa XV sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Hình ảnh lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 6/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.