Ít nhất 307 người đã thiệt mạng trong trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại Thái Lan - Wibul Sangaunpong, giám đốc điều hành Cơ quan Ngăn chặn và Giảm nhẹ thảm họa Thái Lan cho hay.

TIN LIÊN QUAN:


Trận lụt kéo dài từ hồi tháng 7 đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 2,3 triệu người dân Thái Lan, 2/3 diện tích lãnh thổ đất nước chùa vàng bị chìm trong biển nước, hơn 200 tuyến đường cao tốc và đường sắt bị tê liệt, hàng ngàn thương nhân phải tạm ngừng công việc buôn bán.

Ước tính, trận lụt lịch sử này gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Thái Lan và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 4 năm 2011. 

Tới nay, nước lũ tại 27 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi lũ vẫn chưa rút và người dân vẫn phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất".

Ngày 17/10, một cậu bé ở Pathum Thani đang kéo một chiếc tủ lạnh trôi nổi trên đường phố bị ngập. (Ảnh: Reuters)

Hai binh lính đang giúp một người phụ nữ di chuyển trong nước lũ.(Ảnh: Reuters)


Nước lũ khiến hệ thống giao thông tê liệt.(Ảnh: Reuters)


Thuyền là phương tiện được nhiều người dân Ayutthaya sử dụng để đi lại.(Ảnh: Reuters)


Một ngôi chùa ở Ayutthaya bị nước lũ bao vây.(Ảnh: AP)

Container ở khu công nghiệp công nghệ cao Ayutthaya chìm trong biển nước. (Ảnh: EPA)

Một cậu bé đang cố giữ cho những tờ tiền giấy không bị ướt khi di chuyển qua dòng nước lũ (Ảnh: Getty Images)

Một người dân ở Pathum Thani đang cố gắng bảo vệ chút đồ còn sót lại của mình trên tấm xốp. (Ảnh: AP)

Don Muang (Ảnh: Xinhuanet)

Sầm Hoa (Tổng hợp)