- Bộ trưởng Thăng ra 'tối hậu thư' cho nhà thầu TQ; Đà Nẵng họp bàn phương án đón ông Nguyễn Bá Thanh; Tội phạm hô có bom trên máy bay Vietnam Airlines; Vị giáo sư bị kiều nữ 'bẫy tình'', chiếm hơn 17 tỷ; Trộm phá ATM, lấy đi gần 1 tỷ đồng; Thực hư việc Táo quân 2015 bị cấm diễn... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 5/1.

GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 981 ĐANG ĐI GẦN VÙNG BIỂN VN

Giàn khoan Hải Dương 981 đang di chuyển trên Biển Ðông, theo hướng từ bắc xuống nam và đã đi qua vĩ tuyến 15.

Đọc tin tại đây.

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 16 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

Tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI, Bộ Chính trị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành TƯ đối với các vị ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm.

Xem tiếp tại đây.

ĐÀ NẴNG HỌP BÀN PHƯƠNG ÁN ĐÓN ÔNG NGUYỄN BÁ THANH

{keywords}
Quang cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chiều 5/1. Cơ quan chức năng tại đây khẳng định chưa nắm được thông tin gì về việc chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh sẽ hạ cánh tại đây trong ngày 6/1 như một số nguồn 

Dù khẳng định chưa có tin chính thức nhưng TP.Đà Nẵng đã có cuộc họp để bàn phương án đón và chữa trị trong trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về nước.

BỘ TRƯỞNG THĂNG RA 'TỐI HẬU THƯ' CHO NHÀ THẦU TQ

Trong cuộc họp ngày 4/1 về sự cố sập giàn giáo dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bộ trưởng Thăng đã cảnh cáo Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc vì để mất an toàn giao thông, mất an toàn thi công.

TỘI PHẠM HÔ CÓ BOM TRÊN MÁY BAY VIETNAM AIRLINES

Tên tội phạm được C45 áp giải từ Hà Nội đi TP.HCM trên chuyến bay VN 253 đã làm loạn và hô có bom trong hành lý khiến cho hành khách đi máy bay hoảng loạn.

Đọc bài tại đây.

CẮT GỌT HÀNG LOẠT XE HỔ VỒ TẠI ‘ĐIỂM NÓNG QUÁ TẢI’

Khi phát hiện nhiều xe “Hổ vồ” (Howo) cơi nới thành thùng hoạt động tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã bắt các chủ xe phải "cắt gọt". Một số DN cũng chủ động đưa xe tới các công xưởng để "phẫu thuật", trả lại đúng thiết kế ban đầu.

Đọc tiếp tại đây.

‘BÀ TRÙM’ CÙNG NGƯỜI TÌNH KÉM 18 TUỔI SA LƯỚI

Chung sống với “phi công” kém chị ta 18 tuổi, Sắn cùng người tình bị bắt khi đang vận chuyển 19 bánh hêrôin, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đây.

VỊ GIÁO SƯ BỊ KIỀU NỮ 'BẪY TÌNH'', CHIẾM HƠN 17 TỶ

Cuộc mua bán kéo dài suốt nhiều năm, quý bà bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng của đối tác là người có học hàm giáo sư, tiến sĩ. Thế nhưng, bên cạnh đơn tố cáo của người bị hại, nữ bị can lại đưa ra một câu chuyện tình cảm hoàn toàn khác, người ta không khỏi đặt câu hỏi phía sau vụ này.

Đọc tin tại đây.

TRỘM PHÁ ATM, LẤY ĐI GẦN 1 TỶ ĐỒNG

Trụ ATM của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) bị cắt cửa, phá hệ thống chứa tiền, mất gần 1 tỷ đồng.

Xem tin tại đây.

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2402/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

Đọc tin tại đây.

XE TẢI CÁN QUA NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG

Khoảng 15h30 ngày 5/1 trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn ngã ba giao với đường Hoàng Quốc Việt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đọc tin tại đây.

104 NGƯỜI CHẾT DO TNGT TRONG 4 NGÀY NGHỈ TẾT

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1-4/1), cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông, làm 104 người chết và bị thương 135 người.

Đọc tin tại đây.

HƠN 8.000 NGƯỜI CHẾT VÌ ĐẠI DỊCH EBOLA

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến hết ngày 2/1, trên toàn thế giới đã có hơn 20.000 trường hợp mắc Ebola, trong đó có 8.053 người tử vong.

Xem tin tại đây.

GIẢ GIÁM ĐỐC CTY XỔ SỐ LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TRIỆU

Với thủ đoạn giả danh Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc và Giám đốc công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long, 3 gã đàn ông đã gọi điện đến các chùa, cơ sở thờ tự để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Xem tin tại đây.

THỰC HƯ VIỆC TÁO QUÂN 2015 BỊ CẤM DIỄN

{keywords}

NSƯT Đỗ Thanh Hải, tổng đạo diễn của series chương trình Táo quân khẳng định chuyện Táo quân 2015 bị cấm diễn chỉ là tin vỉa hè.

Đọc tin tại đây.

BỮA ỐC LUỘC KHIẾN 3 NGƯỜI TỬ VONG

Sau mẻ lưới cuối trên vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh), 3 ngư dân (trú ở Thanh Hóa) đã luộc một nồi ốc để ăn. Tuy nhiên, tới sáng thì cả 3 ngư dân này được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu.

Đọc bài tại đây.

HÀ NỘI: BẮT NÓNG KẺ CƯỚP GIẬT GIỮA BAN NGÀY

Sau nghi nghe tiếng hô cướp nam sinh viên đã đuổi theo, chạy được khoảng 200m thì đuổi kịp và quật ngã một thanh niên nghi cướp túi xách của cô gái đi đường.

Đọc tin tại đây.

CON GÁI BỊ XÂM HẠI, BỐ BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG ĐẾN CHẾT

Con gái chị V. bị một thanh niên địa phương xâm hại rồi mất tích bí ẩn, còn chồng chị V. cũng bị một nhóm "côn đồ thôn" đánh chết ngay giữa làng.

Đọc bài tại đây.

ĐỌC CHẬM

Những màn thác loạn của 'oppa' Hàn Quốc ở Hà Nội

Khi các quý ông đã ngà ngà say, tay chủ xị nói nhỏ với "mama" chuyển sang tiếp "màn 2". Khi bàn ghế được dẹp bớt sang một bên, để lại một chỗ trống, mấy nữ tiếp viên chạy túa vào.

KỲ QUẶC

Bi hài vụ bị ném gạch trúng đầu, đòi bồi thường 53 tỷ đồng

Tại cơ quan công an, bị hại đòi bồi thường 35 tỷ đồng nhưng khi ra tòa, Đang nâng con số lên thành 53 tỷ. Tuy nhiên, tòa yêu cầu bị cáo chỉ phải bồi thường hơn 300 triệu.

ẢNH TRONG NGÀY

{keywords}
Hà Nội mịt mờ sương ngày đầu tuần

CLIP HOT

Video: Bộ trưởng Thăng cảnh cáo tổng thầu Trung Quốc

Bộ trưởng Thăng đã cảnh cáo Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc trong việc triển khai dự án vì những lý do để mất an toàn giao thông, mất an toàn thi công.

M.Anh (tổng hợp)