con ông cháu cha

Cập nhập tin tức con ông cháu cha

Xếp ‘ghế’ cho con, cho vợ như… ‘làm xiếc’

Chả thiếu chuyện xếp ghế cho con, cho vợ của ai đó có quyền cứ như “làm xiếc”, cứ như “chuyện thường ngày ở huyện”: Chuyện đời  nó phải thế có chi mà lạ (?)

Có gì phải ngại ‘chuyện nhạy cảm’?

Nếu minh bạch thông tin bị coi "nhạy cảm" mà mang lại niềm tin, lợi ích chung, thì Đảng chỉ tăng thêm uy tín trước đảng viên và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy 33 tuổi là con 'ông lớn' nào?

Cộng đồng mạng đang đồn đoán ông Nguyễn Viết Vy (33 tuổi), Bí thư huyện ủy trẻ nhất tỉnh Quảng Ngãi, là “con ông cháu cha”. Thực hư ra sao?

"Nhiều việc bị lấy cớ là 'nhạy cảm' để không minh bạch thông tin"

"Nhiều việc được cho là “nhạy cảm” để lấy cớ đó không minh bạch thông tin, làm hạn chế hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng và “lợi ích nhóm.”

‘Cả họ làm quan’ vì chọn người nhà, bỏ người tài

Tham nhũng trong công tác cán bộ là nguy hại nhất, là tham nhũng của tham nhũng.

'Thằng đó không phải cháu ông kia thì tiêu rồi!'

Trong cuộc họp Chính phủ kỳ đầu tiên của khóa mới này,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu thẳng thắn, bản lĩnh, đầy cá tính. Đó có thể xem là một tín hiệu cho quyết tâm của Chính phủ.   

Chính phủ mới và các “Mister”… cần thay

Nếu cán bộ toàn “người nhà” thì rút cục chính sách cũng sẽ chỉ quyết định sự phát triển, vận mệnh “nhà ta”!

Bố làm quan, con làm giàu và lợi ích nhóm

Những hình thức “đi lại” của lợi ích nhóm, và sự chi phối chính sách vô cùng phong phú.

Cựu Phó ban tổ chức TƯ nói về bổ nhiệm cán bộ

Người ta đẩy công tác luân chuyển như một phong trào. Tổng bí thư đã dùng từ: “chạy luân chuyển” là đủ cho thấy chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. 

Giảm biên chế: Khéo lại né ‘hậu duệ’, loại người tài?

Phải có bộ tiêu chí đánh giá công chức dựa trên cơ sở sự hài lòng của người dân chứ không phải “hài lòng” của một vài cá nhân, tập thể.

'Con cháu nhà ai?'

Một người bạn của tôi, trong cuộc phỏng vấn để vào làm việc tại tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), đã được người tuyển dụng hỏi câu đầu tiên: “Con cháu nhà ai?”.

Cán bộ trẻ và chuyện người tiến cử cả… con mình

Nếu tất cả người tài đều có cơ hội được thi thố, được tuyển chọn công khai, công bằng bất kể thân sơ mà kết quả vẫn là “cả họ làm quan” thì người dân sẽ tâm phục khẩu phục.

'Cả họ' làm quan huyện, bố con cùng làm... quan tỉnh

Phải chăng đã đến lúc tìm ra giải pháp hữu hiệu chấm dứt cảnh cả nhà làm quan, cả họ làm quan thiếu minh bạch?

Ngân hàng thích tuyển con ông cháu cha

Một loạt ngân hàng lớn của Mỹ và quốc tế đang nằm trong tầm ngắm của Washington, sau khi cơ quan chức năng tăng cường điều tra các hợp đồng tuyển dụng "con ông, cháu cha" của các lãnh đạo Trung Quốc.

Bác Hồ vạch rõ ‘một thứ vi trùng rất độc’

Chống chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng là một vấn đề vô cùng quan trọng, là quan điểm nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.