Thi tuyển lãnh đạo

Cập nhập tin tức Thi tuyển lãnh đạo

Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm 3 vụ phó qua thi tuyển

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm 3 vụ phó và tương đương qua hình thức thi tuyển, bảo lưu kết quả thi tuyển; một nhân sự được bổ nhiệm từ nguồn tại chỗ.

Từ thi tuyển lãnh đạo, xem người xưa khuyến khích thực tài và thực học

Trong 5 năm qua, việc thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” của Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của Ban Bí thư bước đầu cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm vụ trưởng qua thi tuyển cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ngay sau khi trúng tuyển kỳ thi cạnh tranh chức danh vụ trưởng.

Thi tuyển chức danh lãnh đạo: Hơn 400 người được bổ nhiệm

12/14 cơ quan TƯ và 17/22 địa phương thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng bằng hình thức thi tuyển và bổ nhiệm 410 người.

Thi tuyển lãnh đạo: Chủ yếu người trong quy hoạch, còn tâm lý ngại rớt

Bộ Nội vụ sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, vụ, phòng.

Đắk Lắk chọn được 2 bí thư huyện bằng thi tuyển công khai

 Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thi tuyển công khai để chọn Bí thư 2 huyện là Buôn Đôn và Lắk.

Ban Tổ chức TƯ tổ chức thi tuyển 5 chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục

Ban Tổ chức TƯ vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển 5 chức danh lãnh đạo cấp cục, vụ gồm 1 cục trưởng, 1 cục phó và 3 vụ phó.

Đắk Lắk thi tuyển chọn một loạt bí thư huyện, giám đốc sở

 Tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chọn một loạt chức danh bí thư huyện và giám đốc sở.

‘Trưởng Ban Tổ chức TƯ phê bình tôi 2 lần về thi tuyển lãnh đạo’

"Đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ phê bình tôi 2 lần về chủ trương thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý", Bộ trưởng Nội vụ cho hay.

Lần đầu tiên Bộ Y tế thi tuyển Cục trưởng rộng rãi

- Bộ Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo trong vòng 18 ngày.

 

Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo cấp vụ

Mỗi chức danh thi tuyển trên có 2 hồ sơ đăng ký dự thi, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được Bộ Tư pháp thông báo công khai.

Bộ Tư pháp xin lỗi ông Lê Đình Vinh

Liên quan đến việc ông Lê Đình Vinh trúng tuyển chức hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội nhưng không được bổ nhiệm, Bộ Tư pháp đã có văn bản xin lỗi.

Công bố kết luận thanh tra tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bắc Ninh

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo trong cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm 4 vụ phó ngay sau khi trúng tuyển

4 ứng viên đạt điểm cao nhất được Bộ trưởng Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm vào chức danh vụ phó và tương đương ngay sau khi trúng tuyển.

Bộ trưởng Nội vụ: Thi tuyển lãnh đạo khắc phục chạy chức

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khắc phục tình trạng chạy chức, bổ nhiệm người thân quen.

Để những kẻ háo quyền lực hết mơ chễm chệ ‘ghế’ cao

Then chốt là phải có quyết sách để ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm những người muốn tham nhũng quyền lực tham gia bộ máy. 

 

 

Bộ Nội vụ thi tuyển thêm 4 lãnh đạo cấp vụ

Sau khi tổ chức thi tuyển thành công 2 vụ phó, trong năm 2018, Bộ Nội tiếp tục tổ chức thi tuyển thêm 4 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Toà án nhân dân Tối cao thi tuyển 4 lãnh đạo cấp vụ

Tòa án nhân dân Tối cao vừa tổ chức kỳ thi tuyển chọn 1 vụ trưởng và 3 phó vụ trưởng.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm ngay 2 vụ phó sau khi thi đậu

2 thí sinh cao điểm nhất trong số 8 ứng viên được Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký quyết định bổ nhiệm làm vụ phó ngay sau khi có kết quả.

1 'chọi' 3 thi chức Vụ phó Bộ Nội vụ

Đúng ngày bảo vệ đề án có 1 thí sinh bị ốm, hiện mỗi chức danh Vụ phó của Bộ Nội vụ có 4 thí sinh.