- Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp này.



Tuần này, các ĐB sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng.
Ảnh: Minh Thăng

Sau hai ngày rưỡi chất vấn 4 Bộ trưởng: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương và Công an cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết này được hy vọng sẽ có những nội dung quan trọng về cải thiện chính sách đền bù tái định cư khi thu hồi đất, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra việc sử dụng vốn và nhân sự tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh tế suy giảm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an ninh quốc gia…

Chủ nhiệm VP Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định có nghị quyết về chất vấn theo đúng chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của QH. Trao đổi với báo chí, ông Phúc cho biết đang chuẩn bị nội dung nghị quyết này.

Quốc hội cũng sẽ thông qua nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, trong đó có nội dung đáng chú ý là giao Thường vụ QH xây dựng quy trình bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn, dự kiến xem xét vào kỳ họp cuối năm nay.

Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế đã được đem ra thảo luận tại kỳ họp lần này nhưng QH sẽ không ra nghị quyết riêng. Các ĐB và cử tri vẫn phải chờ xem đề án này của Chính phủ sẽ có những giải pháp đột phá nào để thực sự tái cơ cấu ba lĩnh vực trọng tâm là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại.

Tuy vậy sẽ có một Nghị quyết của QH về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

Trong tuần cuối cùng của một kỳ họp nóng này, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua một loạt luật như luật Phòng chống rửa tiền, Giáo dục đại học, Tài nguyên nước...

Bộ luật Lao động sửa đổi và luật Xử lý vi phạm hành chính cũng sẽ được biểu quyết thông qua.

Kỳ họp thứ ba Quốc hội sẽ bế mạc chiều 21/6.

Chung Hoàng

Toàn cảnh hai ngày rưỡi chất vấn: