- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2014; Tết âm lịch 2015 dự kiến sẽ được nghỉ 9 ngày; Điều tra việc làm ăn của Đại gia Dũng “lò vôi”; Bắt cóc con tin, đòi 700 triệu rồi giết hại dã man; "Ngày về' của 3 mẹ con người Việt vụ máy bay MH17; Chủ tịch quận thanh minh về đường cong “dát vàng... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

- LƯỚT NHANH:

- Thủ tướng, Thống đốc NHNN cải thiện tín nhiệm: Phó chủ tịch QH Kim Ngân dẫn đầu tín nhiệm cao, Thủ tướng và Thống đốc NHNN có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần trước.

Xem chi tiết tại đây.

- Tết âm lịch 2015 dự kiến sẽ được nghỉ 9 ngày: Công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết từ ngày 15/2/2015 đến hết 23/2/2015. Tổng số ngày nghỉ là 9 ngày nghỉ liên tục với 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi. Đọc tin tại đây.

- Điều tra việc làm ăn của Đại gia Dũng “lò vôi”: 

{keywords}
Đại gia Dũng “lò vôi” cho rằng bị chính quyền Bình Dương o ép trong vụ KCN Sóng Thần 3

Mới đây, đại gia Dũng “lò vôi”, tức ông Huỳnh Uy Dũng đã tuyên bố từ ngày 10/11 sẽ đóng cửa KDL Đại Nam vì cho rằng bị chính quyền Bình Dương o ép…trong dự án KCN Sóng Thần 3. Thực tế có phải như vậy không?

- Ấn nút nào cho sân bay Long Thành?: Chiều 13/11, QH thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Một dự án sân bay quốc tế tầm cỡ để phục vụ phát triển kinh tế của đất nước nhưng được trình ra trong bối cảnh túi tiền ngân sách quốc gia eo hẹp đã làm nảy sinh nhiều ý kiến.

- Lập tổ thu thập hồ sơ vụ 'hoa hồng 2,2 triệu đô': Tổ công tác này sẽ thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến nghi án hối lộ của Công ty Bio-rad phục vụ công tác điều tra. Tính tới thời điểm này, đã có 8 BV tuyến lớn báo cáo về việc có mua trang thiết bị y tế của Bio-Rad và xác định được 6 công ty có đơn hàng nhập khẩu thiết bị từ công ty trên.

- Chủ tịch quận thanh minh về đường cong “dát vàng”: "Đoạn 200m đi qua tổ 14, 15 Lâm Du, phường Bồ Đề (quận Long Biên) không bị nắn, bẻ cong trong quá trình quy hoạch như dư luận phản ánh mà có hướng tuyến tuân thủ quy hoạch" - đây là khẳng định của ông Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận Long Biên.

- Giả chữ ký Thủ tướng Chính phủ, lừa đảo gần 100 tỷ đồng: Với những tập hồ sơ, tài liệu được làm giả con dấu và chữ ký của Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong vòng vài tháng, Quyết và Thực đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Đọc tin tại đây.

- Ngày 28/11, xử phúc thẩm vụ bầu Kiên: Nguồn tin cho hay, dự kiến, ngày 28/11 sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Phiên xử được mở theo kháng cáo của các bị cáo. Xem tin tại đây.

- "Ngày về' của 3 mẹ con người Việt vụ máy bay MH17: Đầu giờ chiều ngày 13/11, di hài 3 mẹ con người Việt thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi đã được gia đình đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng. Lễ viếng các nạn nhân sẽ được tổ chức vào tuần sau.

- Xét xử vụ gây rối tại Vũng Áng: 14 bị cáo bị truy tố trước vành móng ngựa vì có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong vụ "Gây rối" xảy ra tại KKT Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào ngày 14/5.

- Thêm một vụ án oan được làm rõ: Người bị oan trong vụ án này là anh Vũ Ngọc Dương (27 tuổi, trú tại Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Anh Dương đã bị 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

- Thi công trở lại đường sắt trên cao sau tai nạn chết người: Sau thời gian tạm dừng thi công do tai nạn, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) vừa có văn bản chấp thuận triển khai thi công một số hạng mục dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

- BS Nguyễn Mạnh Tường chuẩn bị hầu tòa: TAND TP Hà Nội vừa có Quyết định đưa vụ án TMV Cát Tường ra xét xử vào ngày 4/12. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 2 ngày. Xem tin tại đây.

Bắt cóc con tin, đòi 700 triệu rồi giết hại dã man:

{keywords}
Tin nhắn tống tiền của hung thủ gửi vào số điện thoại anh Tuấn

Người nhà nạn nhân nhận được tin nhắn, chị Thắm đã bị bắt cóc và yêu cầu phải nộp 700 triệu đồng, nếu không sẽ giết chết nạn nhân.

- Hai tàu đâm nhau trên biển, 8 người mất tích: Khoảng 15h chiều 9/11, tàu Nam Vỹ 69 đã được phép về neo đậu ở Vũng Me trong vịnh Nha Trang, cách cảng Nha Trang khoảng 1,5 hải lý.

- Đà Nẵng bán lô siêu xe vi phạm, lấy 7 tỷ sung quỹ: Qua 2 phiên bán đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Đà Nẵng) đã bán 13 “siêu xe”, nộp ngân sách 17 tỷ đồng. Xem tin tại đây.

- Vụ đòi nhà ‘người đàn bà ngàn tỉ’: Nguyên đơn kháng cáo: Liên quan đến quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp căn nhà của “người đàn bà ngàn tỉ”, theo diễn biến mới nhất, phía nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo.

Xem tiếp tại đây.

- Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ sắp xuất viện: Sáng 12/11, Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, tình trạng bé Huy (bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ) ổn định, có thể được xuất viện vào tuần tới. Đọc bài tại đây.

- Nghi án gây mê, “cướp” kim cương 2 tỷ ở KS 4 sao: Người phụ nữ trình báo khi lưu trú tại khách sạn 4 sao Vissai Saigon thì bị đánh thuốc mê và “cướp” đi viên kim cương đang đeo trên tay trị giá bạc tỷ. Xem tin tại đây.

- Buộc Dương Chí Dũng nộp lại 150 triệu tiền quà biếu: Ngoài bồi thường cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, Dương Chí Dũng phải nộp lại 150 triệu đồng tiền quà biếu nhận của Sơn trả cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.

- Giám đốc CA Hà Nội: Học sinh cần học lái ôtô từ trường phổ thông: “Tôi mong muốn có chương trình khi học sinh đã trưởng thành, trở thành công dân phải có bằng lái xe ô tô, nghĩa là phải đào tạo ngay trong nhà trường chứ không phải ra trường rồi mới đi học lái xe". Xem tại đây.

- Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe vì...tin đồn: Những ngày qua, các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trên địa bàn TP.HCM trở nên quá tải bởi lượng người đến đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới, loại thẻ PET tăng đột biến.

Đọc bài tại đây.

- Tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe ô tô: Vào hồi 14h45 chiều 14/11, tại Km70+400 trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách – Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe ôtô, trong đó có 1 xe môtô. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đọc tin tại đây.

- Ám ảnh “cẩu tặc” bả chó bằng kẹo mút kịch độc: Vô tình nhặt được chiếc “kẹo mút lạ” trước nhà cho vào miệng, cháu Phạm Đình Bảo Khánh (SN 2012) ở thôn 14, xã Tâm Thắng, Cư Jút, Đắc Nông đã tử vong tức tưởi. Vụ việc khiến người dân bàng hoàng, bởi “kẹo mút lạ” chính là bả chó do “cẩu tặc” chế để bắt chó. Đọc bài tại đây.

- Những chuyện lạ về điều động giáo viên: Được lên phó phòng nhưng hiệu trưởng một mực từ chối, xin ở lại trường; người sắp nghỉ hưu hoặc chưa đủ thời gian công tác 5 năm vẫn phải luân chuyển; điều động gần giữa năm học... Đọc bài tại đây.

- Chậm làm sổ đỏ có thể bị phạt 1 tỷ đồng: Chậm làm sổ đỏ cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên sẽ bị phạt tiền từ trên 300-500 triệu đồng - đó là quy định mới về cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở.

Đọc tin tại đây.

- Cháy xe khách 45 chỗ ở đường trên cao Hà Nội: 

{keywords}
Chiếc xe khách cháy ngùn ngụt

Chiếc xe khách chạy trên đường trên cao hướng Mỹ Đình – Pháp Vân đã bất ngờ phát hỏa. Đám cháy xảy ra rất may không có thiệt hại về người. Xem tại đây.

- Bé 2 tuần tuổi tử vong sau khi tiêm phòng lao: Sau khi tiêm vacxin BCG (phòng lao) khoảng 20 tiếng, cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường, suy hô hấp nặng, người tím tái… dẫn đến tử vong. Đọc tin tại đây.

- Hủy một phần bản án vụ cô gái bị xử tội hiếp dâm: Liên quan đến vụ thiếu nữ bị xử tội “hiếp dâm trẻ em”, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần bản án liên quan đến bị cáo Trương Thị Mỹ Châu (SN 1991, ngụ Đồng Tháp) để điều tra, xác định lại tuổi của bị cáo.

Xem tiếp tại đây.

- Hồ Ngọc Hà chưa "buông tay" vì lo lắng cho bé Subeo?: Trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây, Hồ Ngọc Hà giải thích cô vẫn chưa có quyết định cuối cùng vì lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới bé Subeo. Đọc tin tại đây.

- Lộ diện tài xế xe 'điên' tông chết chàng DJ trẻ giữa phố HN: Cơ quan công an đã tạm giữ tài xế xe 'điên' gây tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu để tiếp tục điều tra. Xem tin tại đây.

- Nữ sinh viên tự tử cùng người yêu trong nhà nghỉ: Chỉ vì mối quan hệ ngoài luồng không được chấp nhận, đôi nam nữ đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng những nhát dao ghê sợ.

Đọc tin tại đây.

- Thi thể bị bọc trong chăn thiêu cháy giữa đường: Thi thể nghi là phụ nữ được phát hiện chết cháy trong chăn ở giữa đường. Một vụ khác, nam thanh niên đi xe gắn máy đến gần trụ sở công an rồi bất ngờ đổ xăng vào người, tự thiêu.

ĐỌC CHẬM

Cô gái 9X bị người yêu bỏ sau khi hiến thận

“Gần 3 năm trước, anh bị viêm cầu thận phải cắt bỏ, vì yêu anh em không nề hà hiến đi thận của mình. Vậy mà, khi em có bầu, gia đình anh ta bắt phá" - Cô SV Nguyễn Thị N ở Bắc Ninh chia sẻ.

Chuyện về nhà khoa học “Hai lúa” được phong Đại tướng quân

Trò chuyện với ông Trần Quốc Hải - "Hai lúa" chế tạo máy bay ở xã Suối Dây (H.Tân Châu, Tây Ninh) người vừa được Thủ tướng Campuchia phong hàm Đại tướng... 

Sám hối muộn màng sau vụ gây rối tại Vũng Áng

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, 14 bị cáo bị tuyên phạt 312 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

KỲ QUẶC

Thoát chết hi hữu khi nhảy từ tầng 6 bệnh viện

Từ Quảng Trị, Tr. bắt xe vào thăm người thân đang điều trị tại một bệnh viện ở Huế. Tuy nhiên, mọi người tá hỏa khi phát hiện Tr. nhảy từ tầng 6 của BV để…tự tử. 

Lời bài hát Việt: "Anh chưa có cơ hội bỏ em vào nồi"

Nhạc "rác" với ca từ gây sốc là vấn đề được đề cập nhiều tại cuộc hội thảo bàn sâu về đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật diễn ra tại TP.HCM từ ngày 11 đến 12/11.

Đâm chết bạn nhậu vì bao thuốc lá giắt ở lưng quần

Khi Điệp hỏi xin thuốc lá, Long rút bao thuốc từ dưới lưng quần đưa cho. Nghĩ Long không tôn trọng mình, hai bên xảy ra xô xát. Tức tối, Long về nhà xách dao qua đâm chết Điệp.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}
"Ngày về' của 3 mẹ con người Việt vụ máy bay MH17

CLIP HOT

Video: Thót tim cảnh xe khách 'đánh võng' trên đường

Chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Cửa Ông (Quảng Ninh) chạy với tốc độ lớn, lạng lách vượt ẩu, suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe con đi ngược chiều.

Chấn thương sọ não vì bị cướp đạp ngã xe

Nhiều người chứng kiến người phụ nữ truy hô theo những kẻ cướp giật nhưng liền bị những kẻ cản địa vượt lên, đạp ngã xe gây chấn thương sọ não nặng.

'Đường dát vàng 70 lần' ở HN... cong như thế nào?

Sau khi chủ tịch quận Long Biên (Hà Nội) nói về 'đường cong dát vàng 70 lần'... đúng quy hoạch, người dân phường Bồ Đề đã tỏ ra bất ngờ và phản pháo...

M.Anh (tổng hợp)