Bộ Nội vụ

Tin tức mới nhất về Bộ Nội vụ

Viên chức sau sắp xếp có còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Một viên chức thú y băn khoăn về việc có được tiếp tục hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hay không sau khi chuyển công tác về trung tâm dịch vụ tổng hợp phường do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nghỉ việc sau 1/8/2026, công chức được hưởng chế độ thế nào?

Công chức đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước ngày 1/8/2026 nhưng chưa có quyết định giải quyết chế độ thôi việc sẽ được áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm hoàn thiện hồ sơ.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong bộ, ngành

Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã.

Làm hợp đồng 14 năm có được cộng để xét khi tiếp nhận công chức?

Bộ Nội vụ cho biết thời gian công tác trước đó có thể được cộng dồn để xét điều kiện 5 năm khi tiếp nhận vào công chức, nếu người được xem xét tiếp nhận đáp ứng đầy đủ yêu cầu về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và công việc chuyên môn theo quy định.

Bộ Nội vụ giải đáp chính sách thu hút nhân tài với sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Bộ Nội vụ giải đáp về việc sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học trong nước có thuộc diện được áp dụng chính sách thu hút người có tài năng mà không cần thêm thành tích cá nhân? 

Tinh giản biên chế theo Nghị định 154: Ai có quyền phê duyệt?

Một người lao động ở Nghệ An hỏi về điều kiện, hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi có nguyện vọng nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 154/2025 của Chính phủ.

Đang thuộc diện dôi dư, tham gia dân quân thường trực có mất trợ cấp?

Một người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho rằng mình thuộc diện dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng hồ sơ hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP bị từ chối do sau đó bà tham gia lực lượng dân quân thường trực.

Hiệu trưởng dôi dư khi sáp nhập trường học được hưởng chính sách nào?

Viên chức lãnh đạo, quản lý tại các trường học chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục được xác định đối tượng và giải quyết chính sách theo quy định riêng của Chính phủ.

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách mới hỗ trợ cán bộ làm việc xa nơi cư trú

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ quy định về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động phải làm việc xa nơi cư trú do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ trả lời về điều kiện để trưởng phòng cấp xã lên chuyên viên chính

Bộ Nội vụ cho biết, khi xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm, không yêu cầu công chức phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức.

Bộ Nội vụ chỉ ra những hạn chế khi thực hiện Nghị định 178

Bộ Nội vụ cho biết một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lúng túng trong xác định đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch HĐND xã bằng thạc sĩ có được xếp ngạch chuyên viên chính?

Phó Chủ tịch HĐND xã có bằng thạc sĩ, chứng chỉ chuyên viên chính liệu có được xếp ngạch chuyên viên chính? Bộ Nội vụ lý giải dựa trên quy định mới về cán bộ, công chức.

Cán bộ xã nhận trợ cấp tinh giản biên chế có được làm việc tiếp trong khu vực công?

Bộ Nội vụ trả lời về việc cán bộ xã đã nghỉ việc và nhận trợ cấp theo chế độ tinh giản biên chế có bị cấm quay lại làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước hay không?

Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án "Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu của tình hình mới", báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 9.

Đánh giá năng lực cán bộ bằng dữ liệu, giảm phụ thuộc nhận xét chủ quan

Bộ Nội vụ đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới chuyển phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang quản lý thống nhất bằng dữ liệu và hồ sơ điện tử.

Bộ Nội vụ trả lời câu hỏi về việc có tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ vào chiều 11/9, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết Trung ương không đặt yêu cầu phải tiếp tục sắp xếp tất cả đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến kéo dài 7 ngày liên tục.

Bộ Nội vụ: Sai sót trong thực hiện Nghị định 178 không lớn, chiếm khoảng 0,3%

Bộ Nội vụ cho biết các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về thực hiện chính sách theo Nghị định 178/2024 chiếm tỷ lệ khoảng 0,3%, chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện. Các trường hợp chi sai phải được rà soát, khắc phục và thu hồi tiền.

Có phải hoàn trả trợ cấp nếu nghỉ tinh giản rồi ký hợp đồng lại với UBND cấp xã?

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nghỉ việc và hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, nếu sau đó ký hợp đồng lao động vào làm tại Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp xã thì không phải hoàn trả tiền trợ cấp đã nhận.

Bộ Nội vụ trả lời trường hợp việc viên chức xét nâng lương trước thời hạn

Một giáo viên tại Đắk Lắk đặt câu hỏi về việc liệu có được sử dụng thành tích đạt được trong thời gian làm việc tại trường tư thục để xét nâng bậc lương trước thời hạn sau khi đã thi đậu vào biên chế.